Liên quan đến bệnh nhân 13960 (Khánh Hòa): Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 lại được tiếp tục thắt chặt

12:12 24/06/2021

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bênh tật tỉnh Khánh Hòa đến 8 giờ 00 ngày 24/6/2021 việc truy vết, cách ly trường hợp liên quan bệnh nhân (BN) 13960 đi từ Phú Yên đến Khánh Hoà lúc 10 giờ ngày ngày 22/6/2021 bằng xe gia đình (xe CRV 7 chỗ màu trắng, biển số 78A-06757).

  Phía Tây ...

Bệnh nhân 13960 đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để điều trị. Sáng nay (24/6) mới ghi nhận 29 trường hợp F1 (12 trường hợp ở Nha Trang, 17 trường hợp ở BV Quân Y 87). Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 29 trường hợp đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, đang thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Ghi nhận 112 trường hợp F2 (1 trường hợp ở Diên Khánh, 44 trường hợp ở BV Quân Y 87, 67 trường hợp ở Nha Trang), tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, thông báo địa phương quản lý và cách ly tại nhà theo quy định. 

 và cả phía đông đường Bửu Đóa đều dã được phong tỏa từ chiều 23/6/2021.

Xung quanh địa chỉ 30, Bửu Đoá, Phước Long, Nha Trang. Chiều tối 23/6/2021 Trung tâm bệnh tật đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khoanh vùng, phong tỏa; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 202 người dân tại khu vực này. Kết quả xét nghiệm tất cả 202 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà đã triển khai các biện pháp:

+Tạm thời phong toả Khoa cấp cứu C24 bệnh viên Quân Y 87 và không thu dung điều trị bệnh nhân.

+Tạm thời Phong toả khu vực đường Bửu Đoá, phường Phước Long, Nha Trang.

+ Tạm thời đóng cửa quán bún bò O Thi, đường Phan Chu Trinh, Nha Trang.

Về việc truy vết, cách ly các trường hợp liên quan ca bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Đối với trường hợp F1 của BN 12955, từ thành phố Hồ Chí Minh về Khánh Hoà ngày 15/6/2021: Đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm F1 vào ngày 20/6/2021, kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Ghi nhận 47 trường hợp F2 (38 trường hợp ở Nha Trang, 07 trường hợp ở Cam Lâm, 02 trường hợp ở Ninh Hoà). Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, tất cả 47 trường hợp đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; thông báo địa phương quản lý và cách ly tại nhà theo quy định.

Toàn tỉnh hiện có 63 trường hợp cách ly tập trung; 2.152 trường hợp cách ly tại nhà; 1.781 trường hợp tự theo dõi sức khoẻ tại nhà. Tất cả đều trở về từ vùng dịch đang được quản lý tốt, chặt chẽ. 

Tin ảnh: Nguyễn Xuân