Khánh Hòa: Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,51%

10:22 24/05/2021

Đến 21 giờ ngày 23/5, toàn bộ 961 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, ngày 16-5, có 20 khu vực bỏ phiếu sớm tại thị trấn Trường Sa và các xã: Sinh Tồn, Song Tử Tây (thuộc huyện Trường Sa) đã hoàn thành bỏ phiếu bầu cử.

 

Cử tri Nha Trang mang  chọn lựa các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Xuân Thành

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, toàn tỉnh Khánh Hòa có 999.472 cử tri thì đến 21 giờ ngày 23/5 đã có 994.539 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,51%. Trên địa bàn tỉnh có 2 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100% gồm: Trường Sa và Khánh Sơn; 99 trong số 139 đơn vị hành chính cấp xã có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; 822 trong tổng số 961 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử của các địa phương cụ thể như sau: huyện Trường Sa đạt 100%, huyện Khánh Sơn đạt 100%, huyện Vạn Ninh đạt 99,67%, thị xã Ninh Hòa đạt 99,99%, TP. Nha Trang đạt 98,77%, huyện Diên Khánh đạt 99,99%, huyện Cam Lâm đạt 99,73%, TP. Cam Ranh đạt 99,76%, huyện Khánh Vĩnh đạt 99,99%.   

Nhìn chung, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, đúng quy định, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt cao. Trong quá trình tổ chức bầu cử, các điều kiện về giao thông, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, thông tin liên lạc phục vụ bầu cử; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh được đảm bảo, không có sự việc phức tạp nào xảy ra. Việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là các khu vực bỏ phiếu được triển khai theo đúng quy định của ngành y tế, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình bầu cử. 

 Sáng 23/5 cùng với cử tri cả nước, 100% cử tri đảo Trường Sa Lớn đã đi bỏ phiếu thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Riêng huyện đảo Trường Sa, theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến 13 giờ ngày 23/5, tại điểm đảo Trường Sa Lớn bầu cử chung cùng ngày với cả nước đã hoàn tất việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

 Nguyễn Xuân (tổng hợp)

Tags: