Khẳng định niềm tin với Chính phủ Việt Nam trong phòng chống dịch

15:35 03/09/2021

Tới thăm nhà máy Samsung tại Thái Nguyên, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và ủng hộ các nhà đầu tư nước ngoài trong phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là trong khi dịch bệnh đang phức tạp.

.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi tình hình sản xuất, lao động và công tác phòng chống dịch tại nhà máy của Samsung.

Báo cáo Thủ tướng, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho khẳng định, qua các đợt bùng phát dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang, ông hoàn toàn tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hiện nay và tin tình hình sẽ sớm ổn định trở lại.

Chiều ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên. Cùng đi với Thủ tướng Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải.

Thăm Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tại Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thủ tướng nghe lãnh đạo Công ty báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và những đề xuất, kiến nghị đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan.

Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Choi Joo Ho cho biết, tại Việt Nam, Samsung có 6 nhà máy, đang xây dựng 1 trung tâm nghiên cứu và phát triển. Samsung đã đầu tư hơn 17,7 tỷ USD vào Việt Nam và hiện có 110.000 cán bộ, nhân viên; kim ngạch xuất khẩu trị giá hơn 56 tỷ USD năm 2020.

Trong đợt bùng phát dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo và các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả của Chính phủ và địa phương, Samsung đã vượt qua những khó khăn. Tại Thái Nguyên, Samsung vẫn vận hành nhà máy bình thường, trong nhà máy không có ca nhiễm nào.

Trong bối cảnh dịch bệnh, từ tháng 1 tới tháng 7 vừa qua, Samsung vẫn đạt mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ. Nếu nhà máy tại TP. Hồ Chí Minh trở lại hoạt động bình thường trong thời gian tới thì Samsung có thể vượt mục tiêu xuất khẩu của năm nay.

Dự kiến cuối năm 2022, Samsung sẽ khánh thành trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Hà Nội, với mong muốn đóng góp vào sự phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam. Sẽ có 3.000 kỹ sư người Việt Nam làm việc tại đây.

Phía Samsung cũng nêu một số đề nghị với Thủ tướng và các bộ, ngành của Việt Nam, như quan tâm tiêm vaccine COVID-19 cho người lao động của Tập đoàn. Về phần mình, Samsung đã ủng hộ hơn 86 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch tại Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng nêu rõ, việc ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh thành công ở Bắc Ninh, Bắc Giang vừa qua là một bài học cho thấy các doanh nghiệp FDI, trong đó có Samsung, có thể tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và các cấp chính quyền của Việt Nam trong phòng chống dịch.

Để ngăn chặn, đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, Việt Nam đã huy động sự vào cuộc của nhân dân, theo phương châm nhân dân biết, nhân dân hiểu, nhân dân tin, nhân dân theo và nhân dân cùng làm. Việc kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh tại Bắc Ninh, Bắc Giang là chiến thắng của nhân dân, trong đó có đóng góp của Samsung. Thủ tướng cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng của Samsung vào Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn đó.

Đáp lời Thủ tướng, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết, ở thời điểm dịch bùng phát tại Bắc Ninh và Bắc Giang, ông lo lắng hơn thời điểm hiện nay. Sau khi dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh được kiềm chế, ông hoàn toàn tin tưởng vào các giải pháp phòng chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ông có niềm tin rằng, tình hình thời gian tới sẽ ổn định, dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại  TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Nam.

Cho biết công tác phòng chống dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh khó khăn hơn ở Bắc Ninh, Bắc Giang do nhiều lý do, Thủ tướng khẳng định Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ không phụ lòng tin của các doanh nghiệp FDI, trong đó có Samsung.

Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định nhân dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm của mọi chính sách. Các doanh nghiệp FDI, trong đó có Samsung, là một thành tố của nhân dân. Chiến thắng dịch bệnh có đạt được hay không phụ thuộc vào đóng góp của nhân dân. Thủ tướng bày tỏ cảm ơn và mong muốn Samsung đã và sẽ tiếp tục tin tưởng, tích cực hợp tác, đóng góp vào công tác phòng chống dịch tại Việt Nam.

Trên nguyên tắc hợp tác cùng có lợi, hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro, Thủ tướng đề nghị Samsung tiếp tục có chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chăm lo phúc lợi xã hội cho công nhân cả về vật chất và tinh thần. Ông khẳng định, đây là bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, Việt Nam không hy sinh phúc lợi xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là như vậy.

Về chống dịch, Thủ tướng đề nghị Samsung tiếp tục tuân thủ tốt các biện pháp phòng chống dịch, như tuân thủ 5K, test COVID-19 theo tình hình dịch tễ, tiêm chủng vaccine, đáp ứng yêu cầu về y tế, thuốc kịp thời trong điều trị, thực phẩm, lương thực không thiếu, cách ly tại chỗ. Trong số này, có biện pháp công nhân thực hiện, có biện pháp do nhà máy thực hiện, có biện pháp do địa phương thực hiện. Thủ tướng mong có sự phối hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả, hợp lý giữa các cơ quan quản lý địa phương, doanh nghiệp và người công nhân trong phòng chống dịch.

Đề xuất của Samsung về vaccine là chính đáng, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang thực hiện chiến lược vaccine, theo đó, sẽ tiêm miễn phí cho mọi người, trong đó có cán bộ, chuyên gia và công nhân của Samsung. Công nhân là một đối tượng ưu tiên về vaccine, trong đó có công nhân của Samsung. Việt Nam cũng đang ưu tiên vaccine cho những nơi tình hình dịch bệnh phức tạp như TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trong đó có khu công nghiệp của Samsung.

Do tình hình khan hiếm vaccine trên toàn cầu, Thủ tướng mong muốn Samsung có tiếng nói với Chính phủ Hàn Quốc và các đối tác để hỗ trợ Việt Nam thực hiện chiến lược vaccine bằng nhiều hình thức. Về phần mình, Việt Nam đang đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine trong nước và đang có những tín hiệu rất tích cực.

Cũng nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị phía Samsung nghiên cứu, xem xét, có giải pháp tăng tỷ lệ linh kiện, máy móc, nguyên liệu của Việt Nam trong sản phẩm của Samsung, cũng như tăng giá trị gia tăng của Việt Nam trong từng loại sản phẩm và tổng giá trị xuất khẩu của Samsung, theo nguyên tắc hài hòa lợi ích hơn. Ông cũng bày tỏ mong muốn sớm có người Việt Nam tham gia đội ngũ lãnh đạo cao nhất của Tổ hợp Samsung cũng như tại các nhà máy, cơ sở của Samsung, và đề nghị Samsung có chiến lược đào tạo cho việc này. Thủ tướng đề nghị Samsung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Hà Nội đi vào hoạt động sớm hơn nữa và có người Việt Nam là cán bộ quản lý cấp cao của trung tâm này.

Thủ tướng khẳng định cá nhân ông và các thành viên Chính phủ luôn lắng nghe các ý kiến, đề xuất của Samsung để hợp tác giữa hai bên thành công hơn nữa theo tinh thần cùng thắng.

Đáp từ Thủ tướng, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam đánh giá cao sự quan tâm của Thủ tướng dành cho người lao động và cam kết sẽ quan tâm vấn đề này. Tập đoàn cũng đang tích cực triển khai các giải pháp tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam để đóng góp nhiều hơn hàm lượng giá trị gia tăng của Việt Nam trong các sản phẩm của Samsung. Đào tạo nhân lực là một triết lý kinh doanh của Samsung và Tập đoàn sẽ lưu tâm đặc biệt, nỗ lực để thực hiện đề xuất của Thủ tướng.

Thời gian tới, Samsung sẽ tuân thủ tối đa các biện pháp phòng chống dịch, phối hợp với Bắc Ninh, Thái Nguyên và các địa phương khác để bảo đảm an toàn cho người lao động và duy trì sản xuất.

Theo Chinhphu.vn