Khai trương Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng

08:11 28/08/2022

Sáng 26-8, Tổng lLãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng tổ chức khai trương với sự tham dự của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Watanabe Shige; Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Yakabe Yoshinori.

Tham dự buổi lễ có, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phố nằm trong khu vực trực thuộc quản lý (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Bình Định), đoàn Ngoại giao và các tổ chức, công ty Nhật Bản…

Ông Yakabe Yoshinori, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ
Ông Yakabe Yoshinori, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ. 

 Phát biểu tại buổi lễ, ông Yakabe Yoshinori, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng cho biết, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng được thành lập vào ngày 01/01/2022, sau 2 năm đặt Văn phòng Lãnh sự quán tại Đà Nẵng. Đây là dấu mốc quan trọng, chưa có tiền lệ trong lịch sử của nước Nhật, điều đó cho thấy tầm quan trọng của miền Trung Việt Nam đối với Nhật Bản.

Theo ông Yakabe Yoshinori, mối quan hệ giữa Nhật Bản với miền Trung Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng không chỉ được tăng cường trên phương diện kinh tế, văn hóa mà còn trên phương diện chính trị, an ninh quốc phòng. Trong đó, Đà Nẵng là trung tâm về thương mại, dịch vụ hậu cần (logistics), đồng thời hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Nhật bản tại đây rất tích cực. Hiện có khoảng 300 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại  Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Lượng khách du lịch Nhật Bản đến địa phương tăng nhanh. Tàu thuyền của lực lượng Phòng vệ biển, lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thường xuyên thăm Đà Nẵng. 

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng các tỉnh, thành phố khu vực trực thuộc 
(Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Bình Định), đoàn Ngoại giao và các tổ chức, công ty Nhật Bản… tham dự buổi khai trương.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng các tỉnh, thành phố (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Bình Định), đoàn Ngoại giao và các tổ chức, công ty Nhật Bản… tham dự buổi khai trương. 

 "Bên cạnh việc phối hợp với UBND các tỉnh, thành để có thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam, hiện Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng đang nỗ lực để sớm triển khai nghiệp vụ cấp phát thị thực, góp phần thúc đẩy hoạt động giao lưu giữa Nhật Bản và khu vực miền Trung - Tây Nguyên".

Thay mặt lãnh đạo các địa phương ở khu vực miền Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng- Trần Phước Sơn chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng chính thức khai trương cơ quan tại Đà Nẵng. Việc thành lập Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng là sự kiện quan trọng, bước tiến trong hợp tác phát triển giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Tin tưởng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng tiếp tục là cầu nối, tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hoá giữa các tỉnh khu vực miền Trung của Việt Nam với các địa phương của Nhật Bản, góp phần tăng cường mối quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược sâu rộng” giữa hai nước.

 Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Watanabe Shige bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chính phủ Việt Nam, thành phố và nhân dân Đà Nẵng đã quan tâm hỗ trợ để nâng cấp Văn phòng lãnh sự Nhật Bản thành Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng. Ông Watanabe Shige mong rằng: Thành phố Đà Nẵng cũng như các tỉnh thành miền Trung sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chúng tôi trong thời gian tới, các sự kiện giao lưu phong phú, đa dạng sẽ được tổ chức để những người có quan tâm đến quan hệ Nhật Bản – Việt Nam đều có thể tham dự nhân dịp kỷ niệm 50 năm nước thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Yakabe Yoshinori chia sẻ, hiện tại Nhật Bản có gần 300 công ty đang hoạt động trên địa bàn khu vực miền Trung. Vậy nên sự ra đời của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng sẽ đóng góp vai trò trung tâm của toàn khu vực, góp phần nâng tầm mối quan hệ của Nhật Bản với khu vực miền Trung nói riêng, cả nước nói chung, góp phần tăng cường mối quan hệ, hợp tác chiến lược sâu rộng hơn giữa hai nước Việt – Nhật trong thời gian tới.  

  Trọng Tâm

Tags: