Khai mạc Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022

09:47 11/06/2022

Vào lúc 19h hôm nay (10/6), tại Khu vực Phố đi bộ Hồ Tùng Mậu của TP. Vinh, Tuần lễ sản phẩm Hà Nội – Nghệ An 2022 chính thức khai mạc. Sự kiện này đã thu hút đông đảo du khách, doanh nghiệp và nhân dân tham dự…

Ảnh minh họa
Tiết mục văn nghệ chào mừng Khai mạc Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022

Theo đó, nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối đối tác Hà Nội - Nghệ An 2022, vào lúc 19h hôm nay (10/6), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022. Sự kiện này đã thu hút đông đảo du khách, doanh nghiệp và nhân dân tham dự…Đồng thời, tham dự sự kiện này về phía các đối tác nước ngoài có ông Lee Joon Ho - Văn phòng đại diện Cơ quan Xúc tiến Thương mại tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc) tại Hà Nội và ông Yuichiro Shiotani - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Aeon Topvalu Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn.

Ảnh minh họa
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh phát biểu tại Lễ khai mạc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đánh giá cao sáng kiến phối hợp tổ chức “Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022” của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP Hà Nội và Nghệ An cùng sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các đơn vị, doanh nghiệp tỉnh bạn. Tuần lễ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, đồng thời là điểm hẹn để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tìm kiếm cơ hội giao thương, góp phần đưa kinh tế các địa phương nói riêng và cả nước nói chung ngày càng phát triển.

Ảnh minh họa
Các đại biểu và đông đảo du khách, doanh nghiệp và nhân dân tham dự Lễ khai mạc

“Nghệ An là tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, có nhiều tiềm năng, lợi thế. Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh tỉnh Nghệ An đang dần được các cấp chính quyền và doanh nghiệp địa phương nỗ lực khôi phục và vực dậy. Các ngành bán buôn, bán lẻ, dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành, các ngành dịch vụ khác tăng mạnh. Trong bối cảnh hoạt động du lịch tăng trưởng do kích cầu, nên nhu cầu tiêu dùng, sử dụng các dịch vụ, vui chơi giải trí, du lịch của người dân tăng cao. Với hơn 249 sản phẩm OCOP, trong đó có 01 sản phẩm có tiềm năng 5 sao, 208 sản phẩm OCOP đạt 4 sao và 40 sản phẩm 3 sao, Nghệ An đã trở thành một trong những địa phương  đứng tốp đầu cả nước về số lượng, chất lượng sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Các sản phẩm OCOP Nghệ An đã chứng tỏ được khả năng phát huy tiềm năng lợi thế đặc sản vùng miền. Điển hình như huyện Nam Đàn với các sản phẩm: Sen quê Bác, tương Nam Đàn, bột sắn dây, giò bê Nam Nghĩa...Những sản phẩm đặc sản của Hà Nội, từ ẩm thực như bánh cốm Hàng Than, bánh tôm Hồ Tây, bún Ốc Tây Hồ, cốm Làng Vòng, bánh cuốn Thanh Trì, phở cuốn Ngũ Xá, sữa chua Ba Vì, chè 4 mùa, nước sấu Hà Nội, đến các sản phẩm làng nghề nổi tiếng trong và ngoài nước như Lụa tơ tằm Vạn Phúc, tranh thêu Quất Động,  gốm sứ Bát Tràng, Mây tre làng Chuông, Sơn mài Hạ Thái,… được trưng bày, giới thiệu tại Tuần lễ này hứa hẹn sẽ làm hài lòng du khách và nhân dân” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh nhấn mạnh.

Ảnh minh họa
Ông Nguyễn Ánh Dương - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP Hà Nội phát biểu tại Lễ khai mạc

Ông Nguyễn Ánh Dương - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP Hà Nội bày tỏ tại Lễ khai mạc: Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022 là sự kiện được kỳ vọng trở thành những ngày hội giúp quảng bá hình ảnh Hà Nội, thu hút đông đảo người tiêu dùng, du khách đến tham quan, trải nghiệm những nét đặc trưng của văn hóa Hà Thành thông qua những sản vật chất lượng, được chọn lọc kỹ càng. Hơn nữa, chúng tôi mong muốn “Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An” sẽ trở thành một chương trình thường niên giúp tăng cường kết nối, quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, làng nghề, địa chỉ du lịch của thành phố Hà Nội đến với tỉnh Nghệ An.

Ảnh minh họa
Các đại biểu cắt băng Khai mạc Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022

Được biết, Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022 diễn ra từ ngày 10 -12/6 tại Khu vực Phố đi bộ Hồ Tùng Mậu của TP. Vinh với quy mô gần 70 gian hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc sản, OCOP, thủ công mỹ nghệ, quà tặng, ẩm thực... của Hà Nội, Nghệ An và một số tỉnh, thành trong cả nước. Qua đó, góp phần tăng cường hoạt động hợp tác, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp các địa phương kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, kết nối xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển du lịch nội địa nhằm phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19.

Dưới đây là một số hình ảnh PV doanhnghiephoinhap.vn ghi lại cảnh đông đảo du khách, doanh nghiệp và nhân dân đến với các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong đêm Khai mạc Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022 tại Khu vực Phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, TP. Vinh: 

Ảnh minh họa
Du khách và nhân dân hào hứng đến với Lễ khai mạc 
Ảnh minh họa
Đông đảo du khách và nhân dân đến với gian hàng "Bánh cuốn Thanh Trì"
Ảnh minh họa
Du khách và nhân dân tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022
Ảnh minh họa
Gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản - sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ
Ảnh minh họa
Gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm "Mật Ong Tam Thất" tỉnh Vĩnh Phúc
Ảnh minh họa
Gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP "Tinh bột nghệ An Tâm" tỉnh Hà Tĩnh

 Văn Cương – Hoàng Lan