Inter Milan: Để Godin ra đi là một sai lầm

00:00 12/10/2020

Ngay cả ở tuổi 34, Diego Godin vẫn còn rất nhiều điều để cống hiến. Khi Cagliari xác nhận họ đang đàm phán để có được cầu thủ người Uruguay, không có bất kỳ sự phản đối nào tại sân tập của Inter. Người ta dường như chấp nhận rằng, ở độ tuổi của Godin và với mức lương quá cao, trung vệ người Uruguay phải ra đi là điều đương nhiên.

Nhưng có một nghi ngờ dai dẳng rằng Inter nên giữ Godin thêm một năm nữa, hoặc ít nhất là cố gắng thương lượng lại hợp đồng của mình. Godin là một nhân tố quan trọng trong nửa sau của mùa giải và có lẽ ảnh hưởng của trung vệ này đã bị đánh giá thấp.

Trung vệ này chỉ ký hợp đồng với Nerazzurri vào mùa hè năm ngoái, với tư cách miễn phí từ Atletico Madrid. Anh ít nhất cũng củng cố một tuyến sau vốn đã vững chắc và truyền lại kinh nghiệm phong phú của mình cho những đồng đội trẻ hơn trong đội. Đây là một người đàn ông mà Gerard Pique mô tả là 'trung vệ của một thế hệ', và chắc chắn Godin vẫn có thể thi đấu đỉnh cao.

Godin đã có 23 lần ra sân ở Serie A, 5 trận ở Champions League, 6 trận ở Europa League và hầu như không mắc sai lầm nào. Trên thực tế, vào cuối mùa giải khi cần kinh nghiệm, Conte đã chuyển sang dùng Godin thay vì Milan Skriniar được đánh giá cao. Stefan de Vrij ngày càng tự tin khi ở bên cạnh Godin, trong khi Alessandro Bastoni chắc chắn đã phát triển rất nhiều trong mùa giải này nhờ sự chỉ dẫn của đàn anh từ Uruguay.

Chú thích ảnhGodin khoác áo Cagliari mùa này

Oscar Tabarez đã nói về sức mạnh tinh thần của Godin, nói rằng anh "đại diện cho những gì tốt nhất của Uruguay", trong khi Diego Forlan cũng gọi anh là một thủ lĩnh bẩm sinh. Có vô số chuyên gia không có gì ngoài sự ngưỡng mộ đối với Godin. Một người không mong muốn tái hợp với Godin ở Serie A là Luis Suarez. Khi cả hai đều ở Tây Ban Nha, Suarez nói về Godin: “Atletico thật khó chịu và Godin là một mối phiền toái. Anh ấy luôn ở bên cạnh tôi, không bao giờ bỏ tôi một mình”.

Vậy tại sao Godin lại ra đi? Thứ nhất, mức lương xấp xỉ 5,5 triệu euro của anh là rất đáng kể với Inter. Thứ hai, Inter đang tìm kiếm những trung vệ khác trẻ trung hơn để thay thế Godin. Nhưng kỳ lạ là Antonio Conte lại đưa về Arturo Vidal và Aleksandar Kolarov, lần lượt 33 và 34 tuổi, những người ngang tuổi Godin và có mức lương không hề thấp.

Cagliari chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ Godin vì họ sẽ có được một người dẫn đầu trên sân. Đối với bản thân Godin, Sardinia có thể là nơi hoàn hảo cho anh tiếp tục sự nghiệp. Godin từng nói, không gì tuyệt vời hơn một đội bóng nhỏ bé, khiêm tốn được xây dựng dựa trên sự chăm chỉ và Cagliari chắc chắn là đội bóng như vậy.

V.M