IMF giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ, giữ niềm tin nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái

17:33 13/07/2022

Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) đã một lần nữa cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2022 của Mỹ- nền kinh tế lớn nhất thế giới, xuống 2,3% khi nhận thấy chi tiêu của người tiêu dùng hạ nhiệt. Tuy nhiên cho rằng dù khó khăn, Mỹ sẽ tránh được một cuộc suy thoái kinh tế.

IMF cho rằng dù là một nhiệm vụ khó khăn, nền kinh tế Mỹ sẽ không rơi vào suy thoái (ảnh minh họa)
IMF cho rằng dù là một nhiệm vụ khó khăn, nền kinh tế Mỹ sẽ không rơi vào suy thoái (ảnh minh họa).

Cảnh báo gần nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) được đưa ra vào ngày 12/7, cho rằng việc tránh khỏi một cuộc suy thoái kinh tế ở Mỹ sẽ là "thách thức ngày càng khó khăn", khi IMF một lần nữa cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2022 của Mỹ xuống 2,3% từ mức 2,9% vào cuối tháng 6 do dữ liệu gần đây cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ đang suy yếu.

Quỹ cũng cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP thực tế năm 2023 xuống 1,0% từ mức 1,7% vào ngày 24 tháng 6, khi tổ chức cuộc họp với nhà chức trách để đánh giá về các chính sách kinh tế hằng năm. Báo cáo cuối cùng được công bố vào cuối tuần trước đã được sửa đổi để phản ánh những điều chỉnh giảm đối với GDP quý đầu tiên của Mỹ và dữ liệu chi tiêu tiêu dùng yếu trong tháng 5/2022. Nhưng báo cáo tiếp tục làm nổi bật những thách thức của lạm phát cao và việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất nhanh và mạnh, điều cần thiết để kiểm soát lạm phát.

Các giám đốc điều hành IMF cho biết trong một tuyên bố rằng sự gia tăng lạm phát trên diện rộng "gây ra những rủi ro hệ thống cho cả Mỹ và nền kinh tế toàn cầu."

IMF cho biết trong báo cáo “Ưu tiên chính sách bây giờ phải là nhanh chóng làm chậm tốc độ tăng tiền lương và giá cả mà không dẫn đến suy thoái kinh tế”. "Đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn."

IMF cũng cho biết việc thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed có thể nên giúp giảm lạm phát xuống 1,9% vào quý 4 năm 2023, so với mức dự báo 6,6% cho quý 4 năm 2022.

Điều này sẽ tiếp tục làm chậm tăng trưởng của Mỹ, nhưng IMF vẫn dự đoán Mỹ sẽ tránh được suy thoái.

Nhà kinh tế học Andrew Hodge của IMF khu vực Tây bán cầu cho biết trong một bài đăng trên blog rằng việc Fed tăng lãi suất và giảm chi tiêu của chính phủ sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng "về mức 0 vào đầu năm tới", làm giảm bớt căng thẳng đối với chuỗi cung ứng. Ông Hodge cũng cho biết thêm: “Nhu cầu chậm lại sẽ làm tăng tỷ lệ thất nghiệp lên khoảng 5% vào cuối năm 2023, tạo áp lực làm giảm tiền lương”.

Các giám đốc điều hành IMF trong các đề xuất chính sách của họ cho chính phủ Mỹ đã kêu gọi thông qua các đề xuất chi tiêu phúc lợi xã hội và khí hậu bị đình trệ của Tổng thống Mỹ Joe Biden, nói rằng những đề xuất này sẽ thúc đẩy sự tham gia của lực lượng lao động, góp phần làm giảm lạm phát, đồng thời giúp tạo điều kiện chuyển đổi xuống nền kinh tế có mức carbon thấp hơn. Các giám đốc cũng khuyến nghị rút lại các hạn chế thương mại và tăng thuế đã được áp dụng trong 5 năm qua liên quan đến thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, thép, nhôm và các sản phẩm khác do cựu tổng thống Donald Trump áp đặt và được chính quyền ông Biden duy trì.

Việc IMF tự tin rằng nền kinh tế Mỹ sẽ không rơi vào suy thoái cũng là điểm sáng cho bức tranh kinh tế toàn cầu, với những lo ngại về lạm phát và áp lực tăng lãi suất của các ngân hàng Trung ương.

Anh Dũng