IIF cảnh báo rằng do "cuộc chiến mãi mãi" đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, tăng trưởng toàn cầu có thể giảm xuống mức của năm 2009 vào năm 2018.

20:07 25/11/2022

Theo Viện Tài chính Quốc tế, khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tiếp tục tác động đến nền kinh tế toàn cầu, tăng trưởng toàn cầu có thể giảm xuống mức của năm 2009 khi tính đến các tác động cơ bản.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)

Theo Viện Tài chính Quốc tế, khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tiếp tục tác động đến nền kinh tế toàn cầu, tăng trưởng toàn cầu có thể giảm xuống mức của năm 2009 khi tính đến các tác động cơ bản.

Khi "cuộc chiến mãi mãi" tiếp tục, các nhà kinh tế như Robin Brooks và Jonathan Fortun đã dự đoán vào thứ Năm rằng tăng trưởng có thể sẽ giảm xuống chỉ còn 1,2% vào năm 2023.

Theo Brooks và Fortun, cuộc xung đột đang diễn ra, đã gây ra biến động thị trường chứng khoán và tăng giá hàng hóa như lúa mì và dầu thô, sẽ kìm hãm tăng trưởng kinh tế trong cả năm tới.

Trong một ghi chú nghiên cứu, họ tuyên bố rằng "mức độ nghiêm trọng của tác động sắp xảy ra đối với GDP toàn cầu phụ thuộc chủ yếu vào quỹ đạo của cuộc chiến ở Ukraine." Chúng tôi cho rằng cuộc xung đột tiếp tục kéo dài đến năm 2024 vì nó "hiện hữu" đối với Putin.

IIF dự đoán rằng nền kinh tế khu vực đồng euro sẽ giảm 2% do niềm tin kinh doanh giảm sút do sự gần gũi của châu Âu với Nga và Ukraine.

Mặt khác, Mỹ Latinh được dự đoán là "điểm nổi bật tích cực" với nền kinh tế của châu lục này được dự đoán sẽ tăng trưởng 1,2% vào năm 2019.

Pv tổng hợp theo Business Insider