Xác định hơn 300 F1 liên quan bệnh nhân 1552 ở Hải Dương

11:08 28/01/2021

Liên quan đến bệnh nhân 1552, đến thời điểm sáng 28/1 đã truy vết được 237 F1. Chính quyền địa phương đang tiếp tục khẩn trương truy vết toàn bộ F1, F2 của BN1552 là nữ công nhân dương tính SARS-CoV-2 khi sang Nhật Bản.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 họp khẩn tối 27/1

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 họp khẩn tối 27/1.

Thông tin mới nhất liên quan đến bệnh nhân 1552  (nữ công nhân sống tại thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cho biết, đến thời điểm hiện tại đã truy vết được 237 F1 của bệnh nhân này.

Ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương thông tin thêm: "Đây là các trường hợp cùng làm trong phân xưởng của Công ty TNHH Poyun nơi BN1552 làm việc và nơi cư trú, cũng như những trường hợp khác có tiếp xúc với bệnh nhân".

Theo ông Tuyến, hiện tại chính quyền địa phương đang tiếp tục khẩn trương truy vết toàn bộ F1, F2 của BN1552 và nữ công nhân dương tính SARS-CoV-2 khi sang Nhật Bản. Thông báo với địa phương có F1 đang cư trú như Hà Nội, Bắc Giang và Quảng Ninh để kịp thời có phương án ứng phó, đồng thời lập danh sách toàn bộ các trường hợp bay từ Nhật Bản về ngày 29/12/2020 đã được cách ly tại Trung đoàn 125 của tỉnh Hải Dương để lấy mẫu xét nghiệm.

Lực lượng chức năng Hải Dương phun khử khuẩn phòng chống dịch bệnh
Lực lượng chức năng Hải Dương phun khử khuẩn phòng chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh cho biết, đến sáng nay (28/1) địa phương đã xác định được 235 trường hợp F1 (trong đó gồm 175 người làm việc cùng công ty với bệnh nhân và ca bệnh tại Nhật Bản; 43 trường hợp F1 của bệnh nhân 1552 và 17 trường hợp F1 của ca bệnh tại Nhật Bản).

"Tỉnh Hải Dương đã quyết định phong tỏa thôn Kim Điền và giãn cách xã hội với xã Hưng Đạo và khu vực công ty, nơi bệnh nhân làm việc. Đêm qua, 28 bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nôi đã về hỗ trợ địa phương chống dịch. Sáng nay, đoàn bác sĩ BV Bạch Mai sẽ tiếp tục về, hỗ trợ địa phương", ông Kiên cho hay.

Về công tác khoanh vùng xử lý ổ dịch, UBND xã Hưng Đạo đã cách ly toàn bộ thôn Kim Điền. Những thôn còn lại của xã Hưng Đạo thực hiện giãn cách xã hội. Lập 13 chốt kiểm soát ra vào xã Hưng Đạo. Đóng cửa xưởng cắt của Công ty TNHH Poyun. Phun khử khuẩn toàn bộ các khu vực trên.

Còn tại Công ty TNHH Poyun, lực lượng chức năng tiến hành giám sát tất cả những người có dấu hiệu ho sốt. Đo thân nhiệt nhân viên ra vào, cũng như thực hiện các biện pháp giãn cách trong Công ty

Cũng theo ông Tuyến, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm khoảng 2.253 người, bao gồm toàn bộ người dân thôn Kim Điền, toàn bộ công nhân của Công ty TNHH Poyun, đoàn 16 người từ Nhật Bản về ngày 29/12/2020 vừa qua, toàn bộ nhân viên Trung đoàn 125…

Bên cạnh đó, CDC Hải Dương cũng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, để phát hiện những trường hợp cư trú bất hợp pháp, không có lai lịch. Di chuyển từ vùng có dịch về.

Sáng 28/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 công bố 2 ca mắc mới Covid-19, trong đó một trường hợp tại Hải Dương.

Bệnh nhân 1552, nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp: công nhân Công ty TNHH POYUN, có địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân có giao tiếp gần với bệnh nhân nữ được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh Osaka (Nhật Bản). Bệnh nhân đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm khẳng định tối 27/1 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ phía Nhật Bản, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã chỉ đạo thành phố Chí Linh tiến hành điều tra, xác minh thông tin. Đồng thời tiến hành truy vết, khoanh vùng và phun khử trùng; xác định, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nhân nữ được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh tại Nhật và thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

Hà An