Hơn 100 sinh viên các trường đại học tại TP.HCM tham quan và trải nghiệm tại dự án Diamond Lotus Riverside

08:22 17/07/2022

Vừa qua, hơn 100 sinh viên kiến trúc và các kiến trúc sư trẻ đến từ 7 trường đại học tại TP.HCM đã có buổi tham quan và trải nghiệm thú vị tại dự án Diamond Lotus Riverside (Quận 8, TP.HCM). Buổi tham quan là một trong những hoạt động nổi bật của chương trình Xưởng thiết kế mùa hè Xanh 2022 (Green Summer Design Studio 2022) được tổ chức bởi Tạp chí Kiến Trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam và 7 trường đại học có đào tạo ngành kiến trúc cùng với sự đồng hành của Phuc Khang Corporation.

Chương trình khai mạc Xưởng thiết kế mùa hè Xanh 2022 vừa diễn ra tại văn phòng Green Gallery (Q.1, TP.HCM)
Chương trình khai mạc Xưởng thiết kế mùa hè Xanh 2022 vừa diễn ra tại văn phòng Green Gallery (Q.1, TP.HCM).

Nhằm tạo sân chơi mới mang tính trải nghiệm cho các sinh viên kiến trúc và các kiến trúc sư trẻ, chương trình với chủ đề Nhà ở Cohousing hướng đến tiêu chuẩn công trình xanh (Cohousing Toward Green Building Standard), thông qua chương trình người tham gia có thể đề xuất những ý tưởng mới, sáng tạo cho những không gian nhà ở, thể hiện đặc điểm, nhu cầu cá nhân nhằm tạo dựng không gian sống linh hoạt, cá tính và hiện đại. 

Chương trình thu hút đông đảo sinh viên và kiến trúc sư trẻ tham gia
Chương trình thu hút đông đảo sinh viên và kiến trúc sư trẻ tham gia.

Vào ngày 10/7, các sinh viên và KTS trẻ được chia thành nhiều nhóm đã đến tham quan và trải nghiệm tại khu căn hộ xanh cao cấp tiêu chuẩn quốc tế Diamond Lotus Riverside (Q8, TP.HCM) được phát triển bởi Công ty liên doanh Phuc Khang Mitsubishi Corporation Holding (PKMC) - Phuc Khang Corporation hợp tác với Tập đoàn Mitsubishi Corporation (Nhật Bản) - theo tiêu chuẩn LEED (Mỹ) và LOTUS (Việt Nam) có tổng diện tích 16.800m2, mật độ xây dựng chỉ 19%, 2 tầng hầm và 22 tầng nổi và hàng loạt tiện ích xanh độc đáo.

Trước khi đến với buổi trải nghiệm thực tiễn, vào ngày 9/7 các sinh viên và KTS trẻ đã có phiên báo cáo và thảo luận với nhiều chủ đề hấp dẫn như Công trình Diamond Lotus Riverside, Nhà ở Cohousing, Tiêu chuẩn Lotus Homes…

Các sinh viên kiến trúc và các kiến trúc sư trẻ đến từ 7 trường đại học tại TP.HCM đã có buổi tham quan và trải nghiệm thú vị tại dự án Diamond Lotus Riverside (Quận 8, TP.HCM)
Các sinh viên kiến trúc và các kiến trúc sư trẻ đến từ 7 trường đại học tại TP.HCM đã có buổi tham quan và trải nghiệm thú vị tại dự án Diamond Lotus Riverside (Quận 8, TP.HCM).

Khách tham quan sự kiện lần này đã vô cùng ấn tượng trước công trình công viên bền vững của DLRS trải dài 300m dọc bờ Kênh Đôi với hệ thống cây xanh hiện hữu được bảo tồn, hệ thống phân loại rác đúng chuẩn với hệ thống khử mùi EAD theo tiêu chuẩn LEED, tầng hầm đậu xe có các vị trí dành cho xe điện, xe công nghệ đi chung, trọn bộ diện tích kính tiếp xúc với bức xạ trực tiếp mặt trời đều là kính Low-E 2 lớp... Công trình Diamond Lotus Riverside giúp giảm năng lượng tiêu thụ đến 44% so với mức cơ sở, tiết kiệm nước thông qua các thiết bị vệ sinh đến 35%, 100% diện tích có ánh sáng tự nhiên…

Bạn Lê Phan Thúy Vy (sinh viên năm 2 trường ĐH SPKT TP.HCM) chia sẻ: “Em vô cùng ấn tượng bởi cảnh quan xanh mát tại đây, đặc biệt là thiết kế hình sóng nước ở hai mặt tiền của tòa tháp, hàng loạt cây xanh bao phủ xung quanh luôn tạo cho người dân không khí thoáng mát. Một điểm đặc biệt nữa chính là hệ thống xử lý rác thải tuân thủ đúng tiêu chuẩn quốc tế, không để lại mùi khó chịu”. 

Các sinh viên tham quan hệ thống phân loại rác đúng chuẩn với hệ thống khử mùi EAD theo tiêu chuẩn LEED
Các sinh viên tham quan hệ thống phân loại rác đúng chuẩn với hệ thống khử mùi EAD theo tiêu chuẩn LEED.

Sau khi kết thúc buổi tham quan tại DLRS, các nhóm tiếp tục đến trải nghiệm tại Khu Ký túc xá A -ĐH Quốc gia TP.HCM, sẽ có các buổi làm bài tập cũng như đánh giá, chấm điểm và công bố giải thưởng vào các tuần tiếp theo. 

Trần Ngọc Thảo