Hội nghị xúc tiến du lịch Việt Nam - Campuchia: Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch tại TP Cần Thơ

14:50 22/07/2022

Chiều ngày 20/7, tại Hội trường tầng 5 khách sạn Vinpearl Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị xúc tiến du lịch Việt Nam - Campuchia “Cambodian tourism roadshow Can Tho city”. Sự kiện do Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia tổ chức với sự triển khai thực hiện của Công ty Hieu’ tour (Cần Thơ).

Ảnh minh họa

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Thok Sokkhom - Phó Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia cùng đoàn tùy tùng; ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; đại diện các sở ngành TP Cần Thơ; các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và các lĩnh vực có liên quan của 2 nước. 

Ông Thok Sokkhom - Phó Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia đọc diễn văn khai mạc hội nghị.
Ông Thok Sokkhom - Phó Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia đọc diễn văn khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Thok Sokkhom nhấn mạnh: Đây là cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch của 2 nước Việt Nam - Campuchia cùng nhau trao đổi những ý tưởng hay, những sáng kiến độc đáo và triển khai nó thành hiện thực để tiếp tục mở rộng, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch. Campuchia đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Việt Nam nói chung, chính quyền thành phố Cần Thơ nói riêng trong việc phòng chống đại dịch Covid-19 một cách có hiệu quả, tạo tiền đề cho ngành “công nghiệp không khói” hồi phục và phát triển mạnh mẽ.

“Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng, chiếm tỉ lệ được người dân Campuchia lựa chọn khi du lịch ngoài nước cao nhất. Ngược lại, đất nước Campuchia cũng rất hấp dẫn du khách Việt Nam vì phong cảnh đẹp, ẩm thực ngon và bản sắc văn hóa độc đáo của mình”- ông Thok Sokkhom khẳng định. 

Bên cạnh đó, hội nghị còn có phần trình bày của các diễn giả, tham luận thiết thực, bổ ích về tổng quan du lịch Campuchia như: “Khuyến khích mở rộng môi trường đầu tư tại Campuchia” (ông Suon Sophal - Giám đốc Sở Quan hệ công chúng và xúc tiến đầu tư tư nhân - Hội đồng phát triển Campuchia); “Kết nối hàng không trong ASEAN++” (ông Vann Chanty - Vụ trưởng Vụ vận tải hàng không, Ban Thư ký Nhà nước về hàng không dân dụng Campuchia); “Cập nhật tình hình du lịch Campuchia” (ông Sieng Neak - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phát triển Du lịch và Hợp tác quốc tế Campuchia)… 

Ông Hà Văn Siêu - Phó tổng cục trưởng Tổng cục du lịch phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam nêu rõ: “Cơ sở hợp tác du lịch giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia được chính thức hình thành từ năm 1995, khi Hiệp định cấp Chính phủ về hợp tác du lịch giữa 2 nước được ký kết. Vừa qua, tại cuộc trao đổi song phương giữa Thủ tướng 2 nước nhân chuyến thăm và làm việc tại Mỹ ngày 11/5/2022, hai nhà lãnh đạo cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác du lịch giữa 2 nước trong bối cảnh phục hồi du lịch hậu Covid-19. Những điều kiện thuận lợi và sự quan tâm từ cấp cao là cơ sở vững chắc và tiền đề thuận lợi để Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác du lịch trong thời gian tới”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hồng Hiếu - Tổng Giám đốc Hieu’ tour chia sẻ: “Là một doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, có thế mạnh về khai thác lữ hành quốc tế, chúng tôi cảm nhận được tiềm năng và những giá trị to lớn về sự hợp tác phát triển du lịch giữa 2 nước. Cùng uống chung dòng nước Mekong, cùng nền văn minh lúa nước nhưng lại có những bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc của riêng mình nên người dân 2 nước sẽ có những trải nghiệm vô cùng thú vị qua các chuyến du lịch, thăm viếng lẫn nhau”. 

Phó Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia Thok Sokkhom và ông Nguyễn Hồng Hiếu - Tổng Giám đốc Hieu'tour trao đổi với báo chí trong giờ giải lao.
Phó Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia Thok Sokkhom và ông Nguyễn Hồng Hiếu - Tổng Giám đốc Hieu'tour trao đổi với báo chí trong giờ giải lao.
Thụy Vũ/Nhịp sống miền Tây