Hội doanh nhân trẻ Việt Nam phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe sắc đẹp và spa thẩm mỹ Việt Nam

10:55 01/12/2022

Hội đồng nghiên cứu chính sách và phát triển thương hiệu Hội doanh nhân trẻ Việt Nam hợp tác cố vấn Chiến lược phát triển Hệ sinh thái công nghệ chăm sóc sắc đẹp, spa thẩm mỹ Việt Nam - Beauty Techfest.

Ngày 30/11/2022 tại Nhà hát Bến Thành - TP Hồ Chí Minh, Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp Techfest 2022 tổ chức Chung kết cuộc thi “Tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo công nghệ làm đẹp – Beauty Tech Startup Talent” năm 2022 nhằm nêu gương, tôn vinh, động viên, khích lệ các doanh nghiệp, doanh nhân và tìm ra quán quân có sự sáng tạo, ứng dụng công nghệ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sắc đẹp và spa thẩm mỹ.

Trong chương trình đã diễn ra Lễ ký kết giữa Bà Bùi Thanh - Không gian sáng tạo và truyền cảm hứng Le Cerne trường Đại học kinh tế quốc dân, Đại diện Hội đồng nghiên cứu chính sách phát triển thương hiệu hội doanh nhân trẻ Việt Nam và Ông Đinh Quang Hòe Chủ tịch HDQT Học viện thẩm mỹ Evaxinh, Đại diện Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp Beauty Techfest

Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu chính sách và phát triển thương hiệu Hội doanh nhân trẻ Việt Nam Bà Nguyễn Thy Nga đã có những cố vấn để Beauty techfest có định hướng và những bước tiến mới để giúp ngành làm đẹp tiến xa hơn nữa trên con đường phát triển, và mong rằng ngành làm đẹp Việt Nam thực sự cất lên được tiếng nói trong thời gian tới qua sự hỗ trợ tác động chính sách và chiến lược thương hiệu ngành, chung tay vì sự phát triển của quốc gia mà Hội doanh nhân trẻ đã khởi xướng từ Sáng kiến Chiến lược phát triển Việt Nam.

Ảnh minh họa

Hội đồng nghiên cứu chính sách và phát triển thương hiệu Hội doanh nhân trẻ Việt Nam thỏa thuận thống nhất hợp tác cùng thực hiện những hoạt động trong chiến lược phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe sắc đẹp và spa thẩm mỹ Việt Nam với các nội dung:

1. Cố vấn định hướng xây dựng các hành lang pháp lý của ngành làm đẹp Việt Nam.

2. Cố vấn định hướng xây dựng các hoạt động chính thống quốc tế dành cho ngành làm đẹp Việt Nam

3. Đề xuất tới Chính Phủ về việc phát triển ngành làm đẹp trở thành chiến lược quốc gia: xây dựng các nhà máy đạt chuẩn GMP, kiến tạo và xây dựng phát triển hệ sinh thái ngành làm đẹp thu hút thế giới về Việt Nam, chiến lược đào tạo nhân sự và tài chính công cho sự phát triển của ngành nghề.

Ảnh minh họa

Chương trình có quy mô 1000 người với sự tham gia của các vị khách quý là Đại diện Ban lãnh đạo nhà nước, Bộ Khoa học Công nghệ, các trưởng làng công nghệ tại các Tỉnh, các chủ doanh nghiệp làm đẹp, chuyên gia và khách mời trong và ngoài nước.

Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Đăng Triều Thiên Giám đốc phát triển mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp Vietnam Startup Ecosystem - Đơn vị ký kết hợp tác với Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp Beauty Techfest cũng đã cam kết hợp tác phát triển hệ sinh thái, cung cấp giải pháp công nghệ và truyền thông cho Khối chăm sóc sức khoẻ sắc đẹp và spa thẩm mỹ Việt Nam.

Ảnh minh họa

Phát biểu khai mạc chương trình, Trưởng Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp Đào Thị Lan Phương chia sẻ: “Chúng tôi được lắng nghe những ý kiến chia sẻ hướng dẫn từ các làng công nghệ khác đã hoạt động nhiều năm trong Techfest. Tôi vô cùng vui mừng hân hoan vì sự phát triển và đón nhận mạnh mẽ của hoạt động trong những năm vừa qua. Đồng thời tôi thấy rõ trách nhiệm của mình và các đồng trưởng làng sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để sự tham gia cống hiến đồng hành được mạnh mẽ hơn trong thời gian tới”.

Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo mở - Khơi nguồn tư duy mới", Techfest 2022 diễn ra tại Bình Dương từ ngày 2-4/12/2022 với sự tham dự của Thủ tướng là một năm bản lề quan trọng với nhiều kế hoạch, chiến lược và thách thức để hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp với sự góp mặt của nhiều Làng công nghệ đổi mới trong đó phải kể đến Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp - Beauty Tech. Trong khuôn khổ Techfesh Vietnam 2022 diễn ra triển lãm trên 250 gian hàng các sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khoảng 30 hội nghị, hội thảo chuyên đề về xu hướng công nghệ, kết nối đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; chia sẻ kinh nghiệm, bài học về chuyển đổi mô hình nhằm thích ứng và bứt phá sau đại dịch.

Thu Hà (t/h)