Hoàng tử Harry tham gia công ty khởi nghiệp chăm sóc sức khỏe ở Thung lũng Silicon

15:40 25/03/2021

Hoàng tử Harry đã tham gia công ty khởi nghiệp BetterUp ở Thung lũng Silicon với tư cách là Giám đốc phụ trách quan hệ công chúng. Đây là vai trò chính thức đầu tiên của anh ấy tại một công ty tư nhân kể từ khi rời khỏi gia đình hoàng gia.

Hoàng tử nước Anh, Harry vừa gia nhập công ty khởi nghiệp BetterUp ở Thung lũng Silicon với tư cách là Giám đốc phụ trách quan hệ công chúng. Đây là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ huấn luyện và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho khách hàng.  

Trên trang web của BetterUp, Hoàng tử Harry
Hoàng tử Harry trên trang web của BetterUp.

Trong mô tả trên website, BetterUp là tập hợp các chuyên gia được đào tạo ở đẳng cấp thế giới, có chuyên môn về AI và khoa học hành vi. Trang web của công ty mô tả Harry là một thành viên ban lãnh đạo, gọi anh là một nhà hoạt động nhân đạo, cựu quân nhân, người ủng hộ sức khỏe tâm thần và nhà bảo vệ môi trường.

Hiện mạng lưới công ty có hơn 2.000 huấn luyện viên, phục vụ hơn 100.000 khách hàng. Danh sách các khách hàng của công ty này bao gồm NASA, Chevron, Mars, Genentech, Snap và Warner Media. Gần đây, BetterUp được định giá 1,73 tỷ USD sau khi huy động 125 triệu USD từ các nhà đầu tư.

Với vai trò Giám đốc phụ trách quan hệ công chúng, Hoàng tử Harry có trách nhiệm thu hút đối tác, đóng góp ý kiến cho các quyết định chiến lược sản phẩm, tham gia hoạt động từ thiện, đồng thời ủng hộ công khai các chủ đề liên quan đến sức khỏe tâm thần.

Giám đốc điều hành Alexi Robichaux của BetterUp cho biết, Công tước xứ Sussex phù hợp với vị trí này, khẳng định tầm quan trọng của việc tối đa hóa tiềm năng của con người trên toàn thế giới.

Trên trang web của BetterUp, Hoàng tử Harry được mô tả như một thành viên trong ban lãnh đạo, một nhà hoạt động nhân đạo, cựu quân nhân, người ủng hộ sức khỏe tâm thần và nhà bảo vệ môi trường.

Trong một bài đăng trên blog của công ty, Harry hé lộ lý do tham gia BetterUp là vì anh nhận thấy “niềm đam mê chung” về công việc giúp đỡ mọi người tại đây.

Trước đó, Harry từng cởi mở khi nói về các vấn đề sức khỏe tâm thần sau nỗi đau mất mẹ và chia sẻ cách tìm kiếm sự trợ giúp nhằm đối phó với cú sốc mất đi người thân. Tiết lộ với Wall Street Journal, chàng hoàng tử 36 tuổi cho biết, từng sử dụng ứng dụng BetterUp và có một huấn luyện viên riêng trong vài tháng.

Harry nhận thấy bản thân anh được huấn luyện viên tại BetterUp giúp đỡ nhiều, từ những lời khuyên đúng đắn và quan điểm sống mới mẻ, có giá trị.  

L.L