Hoàn thiện tuyến đường ven biển miền Tây trong 2025

14:23 17/12/2020

Dự kiến giai đoạn 2021-2025, tuyến đường ven biển dài 700 km miền Tây sẽ kết nối từ TP Hồ Chí Minh đến Kiên Giang, trở thành hành lang kinh tế thúc đẩy phát triển ĐBSCL.

Dự án gồm làm mới hai đoạn đường dài gần 25 km, rộng 20,5 m, 4 làn xe, tốc độ 80 km/h với tổng cộng 18 cầu. Đoạn một có điểm đầu từ nút giao cầu Mỹ Lợi đến quốc lộ 50 (Gò Công Tây, Tiền Giang), dài gần 12 km. Đoạn hai sẽ nối tiếp điểm cuối đoạn đầu đến cầu Bình Thới 1 (Bình Đại, Bến Tre), dài 13 km. Hai đoạn này kết nối với trục lộ sẵn có, đi dọc ven biển, song song với quốc lộ 1. Theo đó, sẽ có khoảng 90 ha đất cần giải phóng mặt bằng, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

Tuyến đường ven biển kết nối miền Tây với TP Hồ Chí Minh (Đồ hoạ: Thanh Huyền)
Tuyến đường ven biển kết nối miền Tây với TP Hồ Chí Minh (Đồ hoạ: Thanh Huyền).

Tỉnh Long An cũng có tuyến đường mới hoàn toàn nằm trong tuyến đường ven biển chạy qua tỉnh dài 55km. Trên tuyến sẽ có ba cây cầu được xây mới bắt đầu từ TP Hồ Chí Minh bắc qua sông Cần Giuộc, Vàm Thuật Đông và Vàm Thuật Tây. Trục giao thông mới này được tỉnh Long An coi là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025.

Về nguồn lực thực hiện, ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết sẽ có khoảng 40.000 tỷ đồng đến từ ngân sách Trung ương và vay từ Ngân hàng Thế giới (WB). Không chỉ thực hiện dự án đường ven biển, mà còn thực hiện đường kết nối vùng, liên tỉnh, hồ lớn.

Tuyến đường ven biển này khi hình thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực ĐBSCL và chia sẻ áp lực giao thông với các tuyến đường hiện hữu.

Trần Hà