Hòa Bình: Tập huấn xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn chợ phiên đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số

08:14 26/05/2022

Trong 2 ngày (25 - 26/5), tại huyện Mai Châu, Bộ VH-TT&DL phối hợp với Sở VH-TT&DL tỉnh Hòa Bình tổ chức lớp tập huấn về xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn chợ phiên đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). 60 học viên là nghệ nhân, già làng, trưởng xóm, bản đã tham dự tập huấn.

Phiên chợ vùng cao Pà Cò mang nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mai Châu.
Phiên chợ vùng cao Pà Cò mang nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mai Châu. 

Chợ phiên là nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của đồng bào DTTS tại các địa phương, nơi giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, hội tụ những giá trị tinh thần. Để bảo tồn văn hóa truyền thống các phiên chợ vùng cao trong dòng chảy cuộc sống hiện đại là vấn đề cần được quan tâm của các cấp, ngành, các địa phương tham gia phục dựng, bảo tồn một cách khoa học, đáp ứng những nhu cầu phục vụ đời sống nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hóa đặc sắc, tạo thành mô hình phát triển du lịch hiệu quả, thu hút du khách, thúc đẩy phát triển KT-XH, đồng thời góp phần gìn giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa vùng cao.

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên là các chuyên gia, nhà quản lý trình bày 4 chuyên đề về xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn chợ phiên đặc trưng của đồng bào DTTS từ truyền thống đến hiện đại; chợ phiên đặc trưng văn hóa của đồng bào DTTS trước thách thức của cơ chế thị trường; phương thức bảo tồn và xây dựng mô hình chợ phiên đặc trưng của đồng bào DTTS; thực tế tái hiện ngoài trời mô hình chợ phiên của đồng bào vùng cao. 

Đức Phượng- VPĐD Hòa Bình