HLV Mourinho: 'Phán quyết với Man City là nỗi ô nhục'

00:00 12/10/2020

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không hài lòng với phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về việc gỡ bỏ lệnh cấm Man City dự cúp châu Âu 2 năm.

"Phán quyết với Man City là nỗi ô nhục, nếu không phạm tội, việc gì họ phải nộp phạt 10 triệu euro? Song, nếu Man City có tội, phán quyết vẫn là nỗi ô nhục bởi lẽ ra họ phải bị cấm khỏi đấu trường châu Âu. Tôi không biết Man City có phạm tội hay không, nhưng đây vẫn là quyết định khó chấp nhận", HLV Mourinho chia sẻ ở buổi họp báo trước trận gặp Newcastle sáng 16/7.

Ông nói thêm: "Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ thay đổi suy nghĩ về khía cạnh chuyển nhượng. Tôi hài lòng với cách đội bóng vận hành lúc này. Dù vậy, tôi nghĩ đây là dấu chấm hết của luật công bằng tài chính".

Man City giành chiến thắng trong vụ kiện với UEFA. Ảnh: Getty Images.

Hồi tháng 2, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cáo buộc Man City "vi phạm nghiêm trọng" những quy định của luật công bằng tài chính và phạt CLB này 2 năm không được dự cúp châu Âu. Đại diện nước Anh lập tức đệ đơn kháng cáo lên CAS và nhận phát quyết trắng án hôm 13/7. Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ, đồng thời đặt dấu hỏi về tính răn đe của bộ luật được UEFA đưa ra.

HLV Juergen Klopp cho rằng đó không phải ngày tốt đẹp của bóng đá thế giới. Song, ông vui vì Man City có thể đá Champions League để tăng tính cạnh tranh ở giải quốc nội. "Nếu họ được chơi ít hơn 10-12 trận mỗi mùa, sẽ chẳng có đội nào có cơ hội ở Premier League", Goal dẫn lời chiến lược gia người Đức.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola yêu cầu lời xin lỗi từ UEFA. Ông nói: "Man City nên nhận được lời xin lỗi bởi nếulàmsai,chúngtôi sẽ chịu án phạt của UEFA. Chúng tôi không mong Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea hay Wolves đứng lên bảo vệ cho mình. Song, chúng tôi có quyền tự bảo vệ, và tôi tin Man City trong sạch. 3 thẩm phán đã khẳng định điều đó".

"Nếu Man City phá vỡ luật công bằng tài chính, chúng tôi sẽ bị cấm. Tuy nhiên, chúng tôi tự đứng lên bảo vệ mình và đã đúng. Mọi người nói Man City gian lận, dối trá và việc chúng tôi vô tội là không bao giờ xảy ra. Khi chứng minh được mình trong sạch, chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi biết những CLB ưu tú như Liverpool, Man Utd hay Arsenal sẽ cảm thấy khó chịu khi chúng tôi ở đây", ông khẳng định.

Thế Anh