Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên: Lan tỏa Chương trình “Đông ấm áp sẻ chia yêu thương”

23:55 09/12/2021

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, mong muốn mang những phần quà thiết thực, ý nghĩa đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn ở các xã, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên, góp phần để trẻ em có một mùa đông ấm áp, động viên các em vươn lên trong học tập, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đã phát động Chương trình “Đông ấm áp sẻ chia yêu thương” năm 2021.

Đại diện các phòng Giaso dục & Đào tạo vùng sâu, vùng xa nhận áo ấm cho học sinh
Đại diện các phòng Giaso dục & Đào tạo vùng sâu, vùng xa nhận áo ấm cho học sinh.

Chương trình được sự đồng tình, ủng hộ cao của hội viên và các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh. Sau gần một tháng phát động (05/11 – 25/12/2021), Văn phòng Hiệp hội đã tiếp nhận 5.000 áo ấm, 50 chiến áo mưa (vượt kế hoạch dự kiến 2.000 chiếc áo ấm) với tổng giá trị hơn 450.000.000 đồng. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng vẫn nhiệt tình ủng hộ Chương trình như: Công ty CP Cấp nước Điện Biên. Cty TNHH Đầu tư & Xây dựng Vĩnh Phúc. Cty TNHH Đầu tư & Xây dựng Mạnh Quân. Cty CP Đầu tư xây dựng & Thương mại Quang Hà Điện Biên…   

Ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội cho biết: Năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hơn 90%  doanh nghiệp giảm quy mô sản xuất – kinh doanh, giảm doanh thu. Trong đó ảnh hưởng nặng nề nhất là nhóm lĩnh vực ngành du lịch, dịch vụ, vận tải, thương mại, giảm doanh thu 60 – 70 %,  phải cắt giảm 70 – 80% công nhân, lao động. Nhưng với tinh thần trách nhiệm xã của doanh nghiệp, các đơn vị đã rất nhiệt tình tham gia ủng hộ Chương trình “Đông ấm áp sẻ chia yêu thương” chung tay cùng Hiệp hội đem tình yêu thương đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Lãnh đạo Hiệp hôi thăm, tặng áo ấm cho các cháu Điểm trường Mầm non số 2 xã Pá Khoang
Lãnh đạo Hiệp hôi thăm, tặng áo ấm cho các cháu Điểm trường Mầm non số 2 xã Pá Khoang.

Đây là hoạt động thường niên của Hiệp hội dành cho trẻ em diễn ra vào các dịp khai giảng năm học mới; Tết Trung thu, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Hàng năm vào các ngày lễ như 30/4, 2/9, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; dịp tết cổ truyền của dân tộc, Hiệp hội đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, gia đình liệt sỹ, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực UBMT Tổ quốc tỉnh Điện Biên “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đã kêu gọi hội viên và các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ tiền mặt và vật chất với tổng giá tri gần 116 triệu đồng ủng hộ huyện Nậm Pồ phòng chống dịch Covid-19. 

Lãnh đạo Hiệp hội tặng áo ấm cho học sinh Trường Phổ thông DTBT - TH & THCS xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo
Lãnh đạo Hiệp hội tặng áo ấm cho học sinh trường Phổ thông DTBT - TH & THCS xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo.

Ông Bùi Đức Giang tin rằng, Chương trình "Đông ấm áp sẻ chia yêu thương” sẽ là nguồn cổ vũ động viên, “sưởi ấm”, nâng bước những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập trở thành con ngoan, trò giỏi.

 Hồng Bài