Hành trình vươn tới thành công của “nữ hoàng” khởi nghiệp Lê Hoàng Uyên Vy

10:42 02/04/2021

Uyên Vy là một 30 gương mặt trẻ của Forbes U30 tại Việt Nam và châu Á, cô từng giữ vai trò giám đốc trang thương mại điện tử Adayroi của tâp đoàn Vingroup, hiện tại cô đang là Đối tác điều hành (General partner) quỹ ESP Capital, chuyên đầu tư vào các startup công nghệ. Năm 2016, Lê Hoàng Uyên Vy được đại diện cho gương mặt doanh nhân trẻ Việt Nam tham gia trò chuyện cùng tổng thống Barack Obama trong chuyến công du đến Việt Nam...

Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet.

Lê Hoàng Uyên Vy là một nữ doanh nhân xinh đẹp nổi tiếng trong giới startup Việt Nam. Cô sinh năm 1987 tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Sau khi tốt nghiệp trung học, cô đã đi du học tại Robinson Secondary School, nước Mỹ. Đến năm 2009, Lê Hoàng Uyên Vy thi đậu vào trường Georgetown University, nơi mà cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton từng theo học. Cô theo học chuyên ngành tài chính và tốt nghiệp hạng xuất sắc với vị trí thủ khoa.

Không giống như phần lớn các doanh nhân khác, doanh nhân Lê Hoàng Uyên Vy khởi nghiệp từ lúc còn trong độ tuổi cắp sách đến trường. Máu kinh doanh đã luôn có sẵn trong con người cô. Khi chỉ mới 11 tuổi, cô kiếm được 4 triệu đồng đầu tiên trong cuộc đời nhờ vào việc bán website cho khách hàng.

2 năm sau đó, cô và bạn bè của mình thành lập trang web Tmspeed.net cung cấp hosting miễn phí cho học sinh, sinh viên và bán website với giá rẻ. Khi công việc kinh doanh tưởng chừng như thuận lợi thì cô bé Lê Hoàng Uyên Vy đã gặp phải trắc trở đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Trang Tmspeed.net đã bị hacker ghé thăm và công sức của cô đã bị hủy hoại trong phút chốc. Lúc này, cô chỉ mới 13 tuổi và cô chỉ biết khóc ròng. Không chịu đầu hàng trước thử thách, cô chuyển sang săn các tên miền đẹp và bán lại cho các khách hàng có nhu cầu. Thương vụ nổi tiếng của cô có thể kể đến tên miền tivi.org được giao dịch với mức giá khủng 2100 USD.

Khi công việc kinh doanh của cô đang tiến triển tốt thì cô phải dừng lại và đi du học sang Mỹ. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc về ngành tài chính, cô từ chối các lời mời gọi từ các công ty ở Mỹ và quyết định quay về Việt Nam. Chặng đường của một nữ tướng kinh doanh bắt đầu từ đây

Nhận thấy thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam còn sơ khai và nhiều tiềm năng, cô đã bắt đầu xây dựng CTCP thương mại Chọn với trang bán hàng online chon.vn. Buổi ban đầu, Cty không có tiếng tăm, khái niệm kinh doanh online tại Việt Nam còn rất mơ hồ. Cô đã phải tìm đến từng khách hàng và thuyết phục họ về tiềm năng phát triển của kênh bán hàng online.

Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet.

Cô chia sẻ: “Tôi đã phân tích cho các công ty thời trang thấy rằng mỗi cty thời trang đều có được một gian hàng online chỉ với mức chi phí từ 6 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi sẽ giúp khách hàng thực hiện tất cả các khâu như chụp ảnh sản phẩm, cập nhật sản phẩm, quản lý và thống kê xem mẫu nào được người tiêu dùng yêu thích. Việc có nhiều nhãn hàng thời trang uy tín trên cùng một website sẽ giúp khách hàng không mất thời gian vào việc tìm kiếm sản phẩm phù hợp. Hơn nữa, điều này còn giúp nhãn hàng phủ sóng và tiếp cận đến nhiều khách hàng”

Các công ty kinh doanh thời trang bị thuyết phục bởi những lý lẽ kinh doanh đầy sắc bén của cô và tình hình kinh doanh của chon.vn tăng trưởng vượt bậc. Chon.vn từng nằm trong top 500 website có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam với 1.5 triệu đến 2 triệu lượt truy cập mỗi tháng.

Tuy nhiên, cty của cô đã gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt khi Lazada, Zalora tiến quân vào thị trường Việt Nam. Trải lòng về giai đoạn khó khăn này, cô chia sẻ: “Một khách hàng thân thiết từng gọi điện cho tôi và bảo: Vy, có một công ty nước ngoài mới vào đây. Họ nói sẽ làm hết tất cả cho chị, không chỉ chụp đồ nguyên như em mà dùng cả người mẫu xịn. Toàn bộ đều miễn phí hết và họ chỉ thu tiền chiết khấu trên sản phẩm. Chị nghĩ em nên đồi mô hình đi, chị không trả tiền cho em nữa đâu.”

Tình hình kinh doanh của CTCP Thương Mại Chọn ngày càng sa sút, lượng tiền mặt của doanh nghiệp cứ vơi dần theo thời gian. Lê Hoàng Uyên Vy đã rất cố gắng để chuyển đổi mô hình và huy động thêm vốn. Thế nhưng, các nhà đầu tư không mấy mặn mà với chiến trường thương mại điện tử khốc liệt cũng như lượng tiền mặt của Cty. Mãi đến năm 2014, CTCP Thương mại Chọn mới chính thức được mua lại bởi Zalora. Quả thật, thương trường như một chiến trường đẫm mồ hôi, nước mắt và mọi thứ đều có thể thay đổi rất nhanh.

Sau này, Lê Hoàng Uyên Vy tiếp tục đảm nhận những chức vụ cao như phó giám đốc VinEcom, đối tác điều hành ESP Capital. Có lẽ niềm đam mê khởi nghiệp, chắp cánh cho startup chưa bao giờ tắt trong cô. Nữ doanh nhân trẻ đại diện cho một thế hệ doanh nhân trẻ dám nghĩ, dám làm. Tại VinEcom, cô luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cô góp phần không nhỏ trong việc xây dựng, điều hành adayroi.com trong giai đoạn 2014 đến 2017. Hiện nay, cô thường xuyên góp mặt trong các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp. Qũy đầu tư ESP Capital mà cô đang điều hành đã giúp đỡ các startup có được nguồn vốn tốt, kinh nghiệm khởi nghiệp.

Chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp của bản thân, cô tâm sự: “ Lúc mình còn trẻ, mình không có nhiều hiểu biết nên cái gì cũng làm thử. Khi càng biết nhiều thì con người sẽ càng sợ hãi nhiều điều. Lúc đó, nhìn đâu cũng thấy rủi ro nên hoàn toàn không dám thực hiện ý tưởng. Mình nhận ra rằng: khi còn trẻ cứ liều, cứ thử, nếu sai thì sửa thôi. Càng sai nhiều thì mình càng có cơ hội để làm đúng”.

Sự nghiệp của Lê Hoàng Uyên Vy đầy rẫy những thất bại. Tuy vậy, cô luôn nhìn nhận những thất bại đó như những bài học kinh nghiệm quý giá trong cuộc đời. Chính điều này đã giúp cô đạt được những thành công trên con đường sự nghiệp. Cô từng chia sẻ rằng: “Lần đầu tiên, tôi không biết cách làm tất cả, nhưng tôi vẫn nhận hết công việc. Tôi đã trải qua rất nhiều thất bại nhưng điều đó không phải lí do để tôi bỏ cuộc. Làm việc nào sẽ hiểu về việc đó và sau này mình sẽ làm tốt hơn”.

TH