Hàn Quốc mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ

10:45 04/08/2022

Chiều 2/8 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương- Nguyễn Hồng Diên đã có buổi hội đàm song phương với ông Lee Chang-yang - tân Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc tại Seoul.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Lee Chang-yang tại buổi hội đàm. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Lee Chang-yang tại buổi hội đàm. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên điểm lại việc thực hiện các nhiệm vụ mà hai bên đã thống nhất tại cuộc họp lần thứ 11 của Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Năng lượng, Công nghiệp và Thương mại Hàn - Việt, nhấn mạnh quyết tâm thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD vào cuối năm 2023 do lãnh đạo hai nước đề ra.

Bộ trưởng cho rằng, thời gian qua do diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, tình hình lạm phát leo thang, đứt gãy nhiều chuỗi sản xuất, cung ứng… là những yếu tố bất lợi, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với hợp tác thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc.

Bộ Trưởng Bộ Công Thương Việt Nam đề nghị các bộ, ngành liên quan của Hàn Quốc tạo cơ hội thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là nông sản vào thị trường Hàn Quốc cũng như hỗ trợ Việt Nam thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại để tiếp cận các kênh phân phối lớn của Hàn Quốc như Lotte Mart, E-Mart. và Home Plus.

Ông cũng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức các chương trình đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực thương mại, phòng vệ thương mại, phân phối và logistics trong thời gian tới. 

Hai Bộ trưởng nhất trí rằng, hợp tác giữa hai bên cần dựa trên nền tảng cùng có lợi, hướng tới cân bằng kim ngạch thương mại song phương càng sớm càng tốt. Không chỉ thương mại và công nghiệp, hợp tác song phương cần mở rộng sang đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.

"Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam luôn ủng hộ các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã gặp gỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc hai lần trong năm qua, 25 trong số 29 đề xuất của các doanh nghiệp Hàn Quốc đã được giải quyết" Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết thêm.

Hai Bộ trưởng nhất trí sẽ đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 12 của Ủy ban Hỗn hợp về Năng lượng, Công nghiệp và Thương mại Hàn - Việt và Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 6 về Thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Hàn - Việt vào cuối năm nay tại Việt Nam, thúc đẩy hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD vào cuối năm 2023.

H.H