Hàn Quốc đặt mục tiêu nội địa hóa 50% nguyên liệu chip vào năm 2030

17:29 21/07/2022

Hàn Quốc, quê hương của các nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu như Samsung và SK Hynix, đang tìm cách tăng cường sự ổn định của chuỗi cung ứng và nguồn lực để trở thành siêu cường trong lĩnh vực này.

Chính phủ Hàn Quốc và ngành công nghiệp chip sẽ cùng nhau đào tạo ít nhất 150.000 người trong vòng 10 năm để tăng cường lực lượng lao động bán dẫn. © Reuters
Chính phủ Hàn Quốc và các doanh nghiệp sẽ cùng nhau đào tạo ít nhất 150.000 người trong vòng 10 năm để tăng cường lực lượng lao động trong lĩnh vực bán dẫn. Ảnh: Reuters.

Ngày hôm nay (21/7), Hàn Quốc cho biết, họ đang nhắm đến mục tiêu nội địa hóa 50% nguyên liệu chip vào năm 2030 tăng so với mức 30% hiện tại.

Kế hoạch này là một phần trong chiến lược của chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol nhằm củng cố ngành công nghiệp sản xuất chip.

Hàn Quốc, quê hương của các nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu như Samsung và SK Hynix, đang tìm cách tăng cường sự ổn định của chuỗi cung ứng và nguồn lực để trở thành siêu cường trong lĩnh vực này.

Trong một tuyên bố chung với nhiều Bộ khác, Bộ Công nghiệp chip của nước này ước tính khoảng 20% ​​thiết bị và 50% nguyên liệu đến từ các nhà cung cấp địa phương.

Mặc dù đã có những thành tựu về khả năng tự lực và ứng dụng công nghệ cao, các công nghệ chủ chốt của nước này vẫn phụ thuộc nhiều từ các nước bên ngoài. Bộ Công nghiệp cũng cho biết, xung đột thương mại Mỹ-Trung và xung đột quân sự Nga-Ukraine đã gây ra mất ổn định nguồn cung. 

Theo đó, chính phủ và khu vực tư nhân sẽ đầu tư 300 tỷ won (tương đương 230 triệu USD) vào hoạt động đổi mới doanh nghiệp nhỏ cũng như sáp nhập và mua lại các công ty thiết kế chip. Khoản đầu tư sẽ bắt đầu vào năm sau.

Theo kế hoạch, Hàn Quốc cũng sẽ chi 950 tỷ won cho các nghiên cứu về phát triển chip điện và tự động từ năm 2024 đến năm 2030 và 1,25 nghìn tỷ won để phát triển chip trí tuệ nhân tạo vào năm 2029.

Chính phủ sẽ xem xét tài trợ cho cơ sở hạ tầng thiết yếu, chẳng hạn như cung cấp điện và nước tại các trung tâm sản xuất chip. 

Bộ Công nghiệp cho biết thêm, khu vực tư nhân và chính phủ sẽ làm việc cùng nhau để đào tạo ít nhất 150.000 người trong vòng 10 năm để tăng cường lực lượng lao động trong lĩnh vực bán dẫn.

Chất bán dẫn là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Hàn Quốc trong 9 năm liên tiếp. Năm 2021, chúng chiếm 19,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Lyly