Hàn Quốc có Tổng thống mới

13:51 10/03/2022

Ứng viên Yoon Suk Yeol thuộc Đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) đã giành chiến thắng sít sao trước ứng viên Lee Jae Myung thuộc Đảng Dân chủ để trở thành tân Tổng thống.

 

Ông Yoon Suk-yeol, tân Tổng thống Hàn Quốc
Ông Yoon Suk-yeol, tân Tổng thống Hàn Quốc.

Ông Yoon Suk-yeol, 61 tuổi, ứng viên của Đảng Sức mạnh Nhân dân đối lập, được xác định là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc với 48,6% phiếu trong tổng số 99,8% phiếu bầu đã được kiểm đếm tính tới 5h30 (3h30 giờ Hà Nội) sáng 10/3. Thông báo chính thức về chiến thắng của ông Yoon sẽ được đưa ra trong sáng nay.

Ứng viên Lee Jae-myung của Đảng Dân chủ cầm quyền giành được 47,8% số phiếu bầu. Với chênh lệch phiếu bầu chưa tới 1%, đây là kết quả bầu cử Tổng thống sít sao chưa từng thấy ở Hàn Quốc.

Ông Yoon Suk-yeol là một gương mặt mới trong chính trị, đã trải qua nhiều vị trí trong ngành công tố, đặc biệt là giúp truy tố và kết tội cựu Tổng thống Park Geun-hye trong phiên toàn luận tội bà.

Nhiệm kỳ 5 năm của ông Yoon bắt đầu từ tháng 5 tới, ông Yoon cam kết sẽ tôn trọng hiến pháp, quốc hội và hợp tác với các đảng đối lập để hàn gắn nền chính trị đang bị chia rẽ và củng cố đoàn kết.

Phát biểu trước người ủng hộ, ông Yoon tuyên bố sẽ coi "đoàn kết quốc gia" là ưu tiên hàng đầu, thêm rằng mọi người cần được đối xử bình đẳng bất kể vùng miền, khác biệt chính trị hay kinh tế, xã hội.

Chiến thắng của ông Yoon có thể tác động mạnh đến vai trò của Hàn Quốc ở Đông Bắc Á và trong quan hệ với Mỹ, chủ yếu vì quan điểm cứng rắn hơn trong cách tiếp cận Triều Tiên và Trung Quốc.

Tổng thống Moon Jae-in đã đưa việc hàn gắn với Triều Tiên trở thành trọng tâm trong chính sách đối ngoại, còn nhiệm kỳ của ông Yoon sẽ đánh dấu một giai đoạn khác trong quan hệ liên Triều.  

Ông Yoon Suk-yeol cũng muốn phát triển công nghệ giúp Hàn Quốc có thể tấn công phủ đầu, trong trường hợp phải đối mặt với mối đe doạ hạt nhân tức thì từ Triều Tiên. Ông cho rằng, trừng phạt quốc tế là cần thiết để ép Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân, một quan điểm cứng rắn phù hợp với mục tiêu phi hạt nhân hoá của Mỹ, thay vì đóng vai trò cầu nối như ông Moon để đưa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào bàn đàm phán.

PV