Hải Phòng: Trao giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ II

13:34 29/12/2020

Chiều ngày 28/12, với chủ đề “Hải Phòng – điểm đến thành công”, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng tổ chức trao giải cho các tác phẩm báo chí xuất sắc “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ II.

Ông Lương Hải Âu – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông TP Hải Phòng phát biểu tại lễ trao giải
Ông Lương Hải Âu – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng phát biểu tại lễ trao giải.

Về dự lễ trao giải có ông Lê Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, bà Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng nhiều sở, ban ngành thành phố, các quận huyện, phóng viên nhà báo về dự.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lương Hải Âu - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, cho biết: “Các tác phẩm tham gia giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” đã phản ánh đa chiều, chân thực toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhằm khẳng định sự kiến tạo phát triển, đột phá... thể hiện khát vọng phát triển vươn lên tầm cao mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

“Năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng tiếp tục tổ chức Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ III. “Giải báo chí này được tổ chức hàng năm là điều kiện để các nhà báo, phóng viên phát huy được khả năng sáng tạo những tác phẩm hay, đóng góp nhiều ý kiến vào sự phát triển của thành phố Hải Phòng, để thành phố phát triển nhanh, toàn diện trong thời gian tới”, ông Lương Hải Âu cho biết thêm. 

Một trong 19 tác phẩm đoạt giải “ Vì một Hải Phòng phát tiển lần thứ II”
Một trong 19 tác phẩm đoạt giải “Vì một Hải Phòng phát triển lần thứ II”.

Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ II được phát động từ ngày 17/4/ 2020 đến ngày 5/11/2020, qua gần 08 tháng đã thu hút được các cơ quan thông tấn báo chí và những người làm báo tại thành phố và trung ương tham gia. Các tác phẩm dự thi phong phú, đa dạng về thể loại, nội dung sắc bén, chân thực mang tính thời sự, mỗi tác phẩm thể hiện sự tâm huyết và dân thân của tác giả.

Phát biểu tại hội nghị, bà Đào Khánh Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng khẳng định: "Các tác phẩm tham gia dự thi đã bám sát nội dung và chủ đề yêu cầu có sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm của đọc giả và dư luận xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về chủ trương, chính sách của thành phố. Qua đó, phản ánh kịp thời hạn chế mà nhân dân bức xúc, thông tin phong phú, nhiều chiều đã kịp thời phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều hành của thành phố và các địa phương. Các tác phẩm thể hiện sự say mê của các PV, BTV, nhiều tác phẩm thể hiện sự tìm tòi, công phu, đầu tư nhiều công sức. Đó là cả một quá trình lao động vất vả nhưng đầy vinh quang của các nhà báo".

Kết quả, Ban tổ chức chọn 19 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất. Trong đó 2 tác phẩm đoạt giải A là: “Bừng sáng miền cửa biển”, nhóm tác giả của Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài truyền hình Việt Nam và tác phẩm “Hải Phòng – thành phố mặt trời lên” của nhóm tác giả Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; 3 tác phẩm đoạt giải B; 4 tác phẩm đoạt giải C và 10 tác phẩm đoạt giải khuyến khích.

Thu Duyến