Hải Phòng: Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid- 19

00:00 12/10/2020

Dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 15/4/2020 thế giới có khoảng hơn 2 triệu người nhiễm COVID- 19, trong đó ở khoảng hơn 134 ngàn nghìn tử vong. Ở Việt Nam có 267 người nhiễm, 171 người đã bình phục, chưa có ca nào tử vong. Hải Phòng vẫn là “pháo đài” phòng kiên cố, nói chưa với COVID 19. Thuộc nhóm có nguy cơ xâm nhập dịch bệnh, lãnh đạo thành phố Cảng đã có những quyết sách tăng cường phòng chống dịch COVID - 19 đến hết ngày 22/4.

Công văn hỏa tốc số: 2808/UBND- VX về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 của TP Hải Phòng.

Chiều ngày 15/4, Thường trực Chính Phủ đã có cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng quốc gia chống dịch COVID-19 cùng với các bộ, ngành địa phương dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 16 và đề ra các biện pháp tiếp theo.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý chia thành 3 nhóm tỉnh thành: Có nguy cơ cao, có nguy cơ và có nguy cơ thấp. Trong đó, nhóm nguy cơ cao có 12 tỉnh gồm: Hà Nội, TP.HCM, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Tây Ninh, Hà Tĩnh vẫn thực hiện Chỉ thị 16 đến hết ngày 22/4.

Chốt kiểm soát dịch bệnh tại  thôn 4- Việt Tiến- Vĩnh Bảo- TP Hải Phòng là 1 trong số 2.500 chốt kiểm soát dịch bệnh nỗ lực ngày đêm “chống chống dịch như chống giặc tại  Hải Phòng “ từ ngày 28/3 đến 15/4.

Hải Phòng nằm trong nhóm có nguy cơ. Trước tình hình đó, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã có công văn số hỏa tốc số: 2808/ UBND - VX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của UBND thành phố đến hết ngày 22/4. Từ 0h ngày 16/04, tạm dừng hoạt động hoạt động của tổ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở thôn, tổ dân phố và các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh cấp xã, phường - thị trấn, quận - huyện đến khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Cán bộ phường Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng trao đồ ăn đêm tới từng lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Cho phép các bến phà, bến đò kết nối với tỉnh Thái Bình và Hải Dương hoạt động trở lại nhưng hoạt động từ 6h - 8h và 16h - 18h hàng ngày. Cho phép 50% số đầu xe của từng hãng taxi hoạt động trong phạm vi địa bàn thành phố và số người ngồi trên xe chỉ được dưới 50% số ghế. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố quyết định cho phép người trước khi về Hải Phòng mà không phải từ 12 tỉnh thành thuộc nhóm nguy cơ cao được vào thành phố và không phải cách ly y tế tập trung nhưng phải có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi đi.

DN may xuất khẩu đồng phục  chống dịch sang Mỹ chung tay  cùng thành phố đồng hành chống dịch Covid- 19.

Đối với các trường hợp đặc biệt vào thành phố các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố chủ động giải quyết, nhưng phải được thống nhất của các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt và phải ghi lại thông tin họ tên, địa chỉ nơi đến và đi, thời gian lịch trình đi lại trong thời gian ở thành phố. Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí tối đa 50% số lượng cán bộ, công chức, viên chức người lao động đến làm việc, số còn lại ở nhà.

Công văn cũng nêu rõ yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội thành phố cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện.

Thu Duyến - Trung Kiên