Hải Phòng – quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, tiếp tục giữ thành phố an toàn tuyệt đối

00:00 12/10/2020

COVID-19 đã trở thành dịch bệnh toàn cầu. Cho đến 7h sáng ngày 18/3/2020, toàn thế giới đã có 183.738 ca mắc, 7.177 ca tử vong. Việt Nam có 66 ca mắc, 0 tử vong, trong đó 16 ca được điều trị khỏi. Điều đáng mừng là thành phố Hải Phòng – nơi tập trung giao thương lớn về cảng biển và hàng không quốc gia vẫn chưa có một ca nhiễm bệnh nào. Nhằm giữ vững sự an toàn tuyệt đối cho thành phố, Đảng và UBND thành phố đã có những hành động vô cùng dứt khoát và kịp thời.

Hành khách và tổ bay từ tâm dịch về được kiểm tra sức khỏe và cách ly theo quy định.

Thành phố đã cách ly 4.924 người. Các cơ sở cách ly tập trung tiếp tục tiếp nhận đợt 14,15,16, những ca tiếp xúc gần, nghi ngờ nhiễm, nhập cảnh từ vùng có dịch về cách ly tập trung theo quyết định 753, 754/QĐ-BCĐ của UBND thành phố với số lượng 82 người nước ngoài, 140 người Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo mới của văn phòng Chính phủ trong thông báo 102/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày từ 00h ngày 18/3/2020. Một số trường hợp khác như chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao khi nhập cảnh phải có giấy xác nhận không dương tính với virus gây COVID-19 do cơ quan thẩm quyền nước sở tại cấp và được Việt Nam chấp thuận.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo sẽ kiểm soát tất cả các thủy thủ, yêu cầu không lên bờ trong dịp tàu cập cảng tại Hải Phòng. Với các thủy thủ hết hạn đi tàu, phải tổ chức cách ly 14 ngày theo quy định trước khi lên bờ. Cùng đó, Chủ tịch chia sẻ những khó khăn chung với các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố tuy nhiên nếu không thực hiện quyết liệt để xảy ra việc dịch bùng phát sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Chủ tịch đề nghị các nhà hàng, khách sạn nghiêm túc chấp hành. Đồng thời giao các quận huyện, các ngành có chức năng rà soát hoạt động, công tác phòng chống dịch tại một số khu vực đông người như sân golf, vũ trường, quán karaoke, xông hơi, mát xa ...

UBND thành phố có Thông báo số 137/TB-UBND ngày 17/3/2020 không công nhận kết quả xét nghiệm âm tính và xác nhận hết thời gian cách ly của các nước. Yêu cầu các trường hợp đi từ các quốc gia khác khi đến thành phố Hải Phòng phải thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục về phòng chống dịch và phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Các trường hợp là người nước ngoài tới Việt Nam từ ngày 3/3/2020 (còn sót hay cách ly tại chỗ chưa đảm bảo) ; tất cả người Việt Nam, người nước ngoài từ các quốc gia về Hải Phòng đều phải cách ly tập trung theo quy định.

 

Văn bản 610/VP-VX ngày 17/3/2020 về việc tăng cường kiểm tra giám sát y tế tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi

Đối với Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi, UBND thành phố có công văn số 610/VP-VX ngày 17/3/2020: tăng cường kiểm tra, giám sát y tế tại Cảng. Yêu cầu các Hãng hàng không tại Cảng cập nhật đầy đủ thông tin hành khách trên chuyến bay chủ động gửi  Ngành Y tế, Công an thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan để thực hiện việc theo dõi, phòng chống dịch theo quy định. Yêu cầu hành khách kê khai y tế và thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Ngành Y tế về phòng chống dịch bệnh. Sau khi các chuyến bay hạ cánh, Cảng không cho hành khách ra khỏi sân bay ngay và bố trí kiểm tra y tế đến người cuối cùng.

Các đơn vị hành chính sự nghiệp, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Sở Y tế, UBND các quận huyện cùng các khu công nghiệp cũng tích cực có các hành động dứt khoát và nhanh chóng phục vụ công tác phòng chống dịch. Mặc dù đã kiểm soát tốt nguồn lây dịch từ người sang người, nhưng thành phố xác định nguồn lây dịch từ hàng hóa, phương tiện sang người vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngày 16/3, UBND thành phố đã họp khẩn với các ngành chức năng, doanh nghiệp cảng biển về việc kiểm soát nguồn dịch lây nhiễm từ người và hàng hóa nhập khẩu vào nội địa qua đường biển. Khắt khe là vậy nhưng Hải Phòng vẫn tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng cũng tổ chức Lễ phát động chung tay cùng cả nước và cộng đồng thế giới đẩy lùi đại dịch COVID-19, thành lập các Đội tình nguyện. Thầy Vũ Đức Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng cho biết, vừa qua nhà trường đã tăng cường đào tạo, tập huấn, trang bị những kiến thức và các thiết bị y tế cần thiết cho cán bộ giáo viên, sinh viên để phòng, chống lây nhiễm. Khi có đầy đủ kiến thức, các sinh viên của nhà trường sẽ là những tuyên truyền viên, đi đến các địa bàn trong thành phố để tư vấn cho người dân, học sinh các trường trong công tác phòng, chống dịch bệnh; Tại Lễ phát động, các giảng viên trẻ và sinh viên của nhà trường đã hăng hái đăng ký tham gia đội tình nguyện phản ứng nhanh sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi được. Hy vọng  Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng đã đang nỗ lực  thắng dịch an toàn,  mau chóng phục hồi sản xuất ổn định kinh tế. Qua đó tạo niềm tin, hình ảnh tốt trong mắt người dân và thế giới.

PV