Hải Phòng: Quân Chủng Hải quân đạt kết quả nổi bật trong quân sự, quốc phòng năm 2020

16:03 19/03/2021

Ngày 19/03/2020, Bộ Tư lệnh Hải quân TP. Hải Phòng tổ chức gặp mặt báo chí đầu xuân Tân Sửu.

Tới dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân, ông Lê Phúc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Phó Tổng GĐ TTXVN, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng GĐ Đài tiếng nói VN, cùng cơ quan Trung Ương quân đội và các cơ quan thông tấn báo chí trong nước thường trú trên địa bàn TP. Hà Nội, Hải Phòng về dự.

Tại hội nghị Chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện - Phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân nhấn mạnh thông tin về một số kết quả nổi bật trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020.

Công tác sẵn sàng chiến đấu luôn đặt được vị trí cao nhất, vì thế, xử lý hiệu quả, đúng đối sách các tình huống, đặc biệt là các tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo và môi trường hòa bình trên biển. Các hoạt động thăm dò, ngăn chặn, xua đuổi tàu cá của nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam được duy trì thường xuyên, liên tục. Trong năm qua, đã tiến hành xua đuổi trên 700 lượt tàu các nước ngoài.

Trung tướng  Nguyễn Văn Bổng , Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì hội nghị
Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì hội nghị.

Bên cạnh đó, Quân chủng luôn chú trọng xây dựng quân chủng vững mạnh về chính trị. Trước những diễn biến phức tạp suy thoái về tư tưởng đạo đức, chính trị nhưng chiến sĩ Hải quân luôn kiên định vững vàng, thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra,  công tác tổ chức lực lượng được triển khai chặt chẽ, với đối ngoại quốc phòng an ninh, linh hoạt, chủ động và có chiều sâu.….

Công tác xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch, vững mạnh về chính trí, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đối với các doanh nghiệp của Quân chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong năm 2020, doanh thu đạt 105,2%, thu nhập bình quân người người lao động đạt 102, 2 kế hoạch năm. Đặc biệt, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, là doanh nghiệp Quốc phòng, an ninh, hoạt động trên 3 trụ cột kinh doanh: khai thác cảng, dịch vụ logistics, vận tải và các ngành kinh tế biển. Công ty tự hòa luôn giữ vững vị trí số một Việt Nam về khai thác cảng với 60% thị phần container xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu nội địa thông qua cảng chiếm 50% thị phần container, đóng góp 37% tổng số thu thuế xuất nhập khẩu và 8% tổng thu ngân sách quốc gia. Tự hào hơn khi Tân Cảng Sài Gòn hiện nằm nhóm 20 cụm cảng container lớn nhất thế giới.

Bước sang năm 2021, các vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo, thách thức an ninh phi truyền thống vẫn tiếp tục căng thẳng tiềm ẩn nguy cơ xung đột, đặt ra thách thức lớn an ninh, an toàn hàng hải, hàng không.  Nhiệm vụ của Quân chủng rất nặng nề, phức tạp, có nhiều khó khăn, thách thức. Vì thế, Bộ tư lệnh Quân chủng xác định nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành trong năm 2021.

Thăm quan công ty TNHH Cảng container quốc tế Tân Cảng – Hải Phòng.
Thăm quan công ty TNHH Cảng container quốc tế Tân Cảng – Hải Phòng.

Một là: Tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu và QUTW, BQP xử lý kịp thời, chính xác các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hai là: Phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ba là: Đảm bảo đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, đẩy mạnh lao động sản xuất, kinh doanh gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Bốn là: Xây dựng Đảng bộ Quân chủng TSVM, mẫu mực, tiêu biểu.

Năm là: Tổ chức các sự kiện chính trị, hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước và Quân đội, quân chủng. Nhất là các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2021).

Thu Duyến