Hải Phòng: Đại hội Đảng bộ xã Việt Tiến lần thứ XXX, quyết tâm mới cho nhiệm kỳ 2020 - 2025

00:00 12/10/2020

Ngày 31/5/2020, hoà chung trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Đảng bộ xã Việt Tiến long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự đại hội, có đồng chí Phạm Quốc Ka, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Nhưỡng, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Ngô Thanh Tuấn, Trưởng công an huyện Vĩnh Bảo cùng 190 đại biểu tham dự đại hội.

Đồng chí Phạm Quốc Ka, Bí thư Huyện Ủy Vĩnh Bảo phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Dọc theo Quốc lộ 10 trên con đường dẫn về trụ sở Đảng bộ xã Việt Tiến mọi người như lạc vào rừng cờ hoa rực rỡ ngày hội của toàn dân xã Việt Tiến  khẩn trương, nghiêm túc. Đại diện cho 30 xã trong huyện Vĩnh Bảo, Đảng bộ hứa hẹn một nhiệm kỳ với 1 khí thế mới, một quyết tâm mới với những thành công mới.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân xã Việt Tiến tự hào nền kinh tế phát triển khá toàn diện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực đúng hướng. Năm 2019 tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản chiếm 31%, công nghiệp - xây dựng chiếm 24 %, thương mại - dịch vụ chiếm 45 %, thu ngân sách, thu ngân sách tăng bình quân là 20,8%/ năm. Tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm 1.277.978 triệu đồng, tăng 11,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,3trd/người/năm.

Đồng chí Vũ Tuấn Ngọc, tái đắc cử Bí thư Đảng bộ xã Việt Tiến định hướng phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2020- 2025 tại Đại hội

Trên mặt trận giáo dục đào tạo luôn được quan tâm chỉ đạo,về cơ bản đã đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viện được nâng cao, 100% cán bộ giáo viên các trường học đạt chuẩn, 70% cán bộ giáo viên trên chuẩn. Cơ sở vật chất các trường học được lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn.Công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được coi trọng, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên bình quân 0,76%. Đến năm 2020, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011 – 2020. Đảng bộ luôn xác định công tác quân sự quốc phòng địa phương là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đã phát huy tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.  An ninh trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo; chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Công tác tư pháp thường xuyên được tuyên truyền phổ biển giáo dục pháp luật cho nhân dân

Cũng trong đại hội,  Đảng bộ xã Việt Tiến đã đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: nông nghiệp thủy sản tăng 27%, công nghiệp – thủ công nghiệp – xây dựng cơ bản tăng 25%, thương mại – dịch vụ tăng 48%; thu ngân sách tăng 10%/ năm trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 – 80 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu xã Việt Tiến sớm đạt chuẩn đạt nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 98%;  tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%; kết nạp từ 20 – 25 đảng viên mới.

 Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025  ra mắt Đại hội

Phát biểu tại đại hội đồng chí Phạm Quốc Ka, Bí thư huyện ủy Vĩnh Bảo đánh giá cao nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng  bộ và nhân dân xã Việt đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức đã đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bí thư huyện ủy Vĩnh Bảo cũng mong muốn nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần quyết tâm,  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện và bền vững; huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Việt Tiến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; chăm lo lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; thực hiện đồng bộ, có chất lượng công tác xây dựng Đảng; quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương Vĩnh Bảo ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần xây dựng  huyện Vĩnh Bảo ngày càng phát triển.

 Đại hội Đảng bộ xã Việt Tiến lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 19 đồng chí được giới thiệu vào trong danh sách ứng cử. Trong đại hội  có 2 đồng chí được đề cử là đồng chí Lê Minh Châu, Đảng viên chi bộ 6 và đồng chí Nguyễn Văn Thân, Đảng viên chi bộ 2. Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm Đảng bộ đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 15 đồng chí, 2 đồng chí được đề cử cũng trúng cử vào ban chấp hành khóa mới.  Trong đó, đồng chí Vũ Tuấn Ngọc tái đắc cử Bí thư Đảng bộ xã . Đại hội cũng bầu ra 6 đồng chí về dự Đại hội Đảng bộ huyện  lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thu Duyến – Trung Kiên