Hà Tĩnh: Dự án nuôi tôm trên cát vừa đi vào hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường

00:00 12/10/2020

Dự án nuôi tôm trên cát  tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà được triển khai vào năm 2015, chính thức đi vào nuôi trồng  đầu năm 2016. Vùa mới đi vào hoạt động chưa được bao lâu,  sau vụ thu hoạch tôm đầu tiên đã xảy ra hiện tượng ô nhiễm môi trường, khiến hàng trăm hộ dân sống quanh khu vực dự án bức xúc.

Dự án nuôi cá bơn, cá mú và tôm công nghệ cao tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà  được UBND tỉnh phê duyệt và do Công ty CP xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư. Với quy mô gần 10 ha, với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, được xây dựng trên địa bàn xóm Hồng Thịnh,  xã Thịnh Lộc , huyện Lộc Hà. Dự án về là niềm vui, mong mỏi của người dân nơi đây, với hi vọng  phần nào dự án sẽ góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người dân. Tuy nhiên, trái với niềm mong mỏi của người dân, sau vụ nuôi tôm đầu tiên, công ty sục rửa hồ, xả thải ra môi trường đã gây ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn 250 hộ dân thôn Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc.

phong-vien-ghi-nhan

    Theo phản ánh của hàng trăm hộ dân tại thôn Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc về việc Công ty CP xây dựng Tiến Đạt nuôi tôm đã xả thải các chất cặn bã ra môi trường tạo những lớp bùn nhầy màu đen, gây bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ông Hoàng Hải Đăng (62 tuổi), thôn Hồng Thịnh cho biết: “Khi UBND tỉnh đem dự án này về đây dân ở đây cũng rất đồng tình và hoan nghênh, nhưng trong quá trình nuôi đã gây ô nhiễm nghiêm trọng. Trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Hà nhiệm kỳ mới thì chúng tôi cũng có đề xuất ý kiến với đồng chí Nguyễn Công  Trình-Chủ tịch UBND xã nhà về việc dự án  nuôi tôm trên cát do Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt đang hoạt động xả thải gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.”

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực xả thải của Dự án nuôi tôm của Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt, bốc mùi hôi thối, các điểm xả thải bên ngoài khu vực nuôi tôm xuất hiện các lớp màu đen, bốc lên nồng nặc, các lớp váng khô cứng trên nền cát.  Bà Nguyễn Thị Hiểu (73 tuổi), thôn Hồng Thịnh bức xúc: “Ngày trước, cứ đến chiều bà con ra bờ đê ngồi hóng mát gió biển nhưng từ khi dự án Nuôi tôm này về xuất hiện việc thải ra môi trường bốc mùi hôi thối, từ đó không ai dám ra bờ đê ngồi nữa. Nước xả thải từ công ty ra môi trường màu đen sánh, nhầy nhụa, hôi thối, có dòng chảy vào khu vực gần dân cư, nên bà con đắp đất chặn dòng nước bẩn vào dân”.

Trao đổi với kĩ thuật nuôi trồng thủy sản của Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt cho rằng: “Ở đây mới chỉ nuôi tôm và làm theo một hệ thống ngầm. Việc dân phản ánh nước đen, mùi hôi thối là  do hồ nuôi cá rô phi lấy nhớt xử lý nước thải ra, còn màu đen là do quá trình lá cây rơi rụng tạo chất mùn màu đen. Các lớp váng đóng trên nên cát là quá trình phơi khô các lớp cặn bã sau đó đóng bao để đưa đi”.

Theo ông Nguyễn Công Trình-Chủ tịch xã Thịnh Lộc cho biết: “Vừa rồi xã cũng nhận được đơn phản ánh của hơn 250 hộ dân thôn Hồng Thịnh về việc Công ty CP xây dựng Tiến Đạt nuôi tôm để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, bốc mùi hối thối. Qua tiếp nhận đơn, việc dân phản ánh là đúng sự thật, qua đó tháng 8/2016 tôi chỉ đạo anh em môi trường đi kiểm tra. Qua kiểm tra, xã đã yêu cầu nhắc nhở, giao  công ty CPXD Tiến Đạt xử lý làm sạch, làm tốt công tác môi trường”.

 Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng, ban ngành huyện, sở cần sớm vào cuộc để sớm mang lại môi trường sạch cho người dân. Đảm bảo vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường .

Lương Hoài- Lê Nga