![]() |
| Hà Tĩnh chấp thuận dự án điện khí LNG Vũng Áng III hơn 51.000 tỷ đồng |
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III tại phường Hoành Sơn.
Theo quyết định, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 67,67 ha, bao gồm 51,71 ha đất liền và 15,96 ha mặt nước biển. Nhà đầu tư thực hiện dự án là liên danh gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Lilama) và Công ty B.Grimm Power Public Company Limited của Thái Lan.
Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 51.430 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và mặt nước.
Theo phương án được phê duyệt, Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III có công suất thiết kế 1.500 MW, gồm hai tổ máy với công suất 750 MW mỗi tổ máy cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đấu nối đồng bộ theo quy hoạch.
Về tiến độ, tổ máy số 1 dự kiến vận hành thương mại vào quý I/2031, trong khi tổ máy số 2 dự kiến đưa vào vận hành trong quý II/2032.
Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, dự án có vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, góp phần bảo đảm nguồn cung khí cho các dự án điện khí trong khu vực như LNG Vũng Áng III, Quảng Trạch II và Quảng Trạch III.
Bên cạnh nhiệm vụ cung cấp điện cho hệ thống quốc gia, dự án còn được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu sử dụng khí LNG của các doanh nghiệp và dự án công nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng và vùng phụ cận, qua đó thúc đẩy phát triển chuỗi công nghiệp năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực.
Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh cũng như khu vực Bắc Trung Bộ.
Để bảo đảm tiến độ triển khai, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ngành, địa phương và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ động hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng và giải phóng mặt bằng; đồng thời tăng cường giám sát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
Việc chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III tiếp tục khẳng định định hướng phát triển Hà Tĩnh trở thành một trong những trung tâm năng lượng trọng điểm của cả nước, với hạt nhân là Khu kinh tế Vũng Áng và hệ thống hạ tầng công nghiệp, cảng biển quy mô lớn đang được đầu tư đồng bộ.