GS.TS. Thái Văn Thành: Giáo dục phổ thông là nền tảng tiên khởi để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

10:04 01/02/2021

“Cần xác định giáo dục đào tạo ở bậc phổ thông là nền tảng tiên khởi để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…” Đó là nhận định của GS.TS. Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An bên lề Đại hội của Đảng lần thứ XIII.

  GS.TS. Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đang trao đổi vấn đề trên với báo giới bền lề Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

GS.TS. Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, thành viên Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Chúng ta nên hiểu rằng, nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ được tạo ở bậc giáo dục đại học, mà muốn đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập khu vực, quốc tế thì phải xác định giáo dục và đào tạo ở bậc phổ thông là nền tảng tiên khởi. Nghị quyết Đại hội lần này khẳng định: Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư cho giáo dục đào tạo; hoàn thiện các cơ chế chính sách để khẳng định quan điểm giáo dục - đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, tạo thuận lợi cho ngành giáo dục phát triển, có điều kiện để hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao và có thể lựa chọn một số ngành, lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh để tập trung đầu tư cho những ngành này đạt được tiêu chuẩn quốc tế, ngang tầm khu vực và vươn ra thế giới. Theo đó, việc định hướng tiếp tục đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò rất quan trọng”. 

  GS.TS. Thái Văn Thành chủ trì Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An với cán bộ, nhà giáo và người lao động trên địa bàn các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn.

“Thực hiện quy hoạch, sắp xếp hệ thống, mạng lưới trong ngành giáo dục và đào tạo là bước khởi đầu để tạo nền tảng cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay, chúng ta phải ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, để nâng cao chất lượng quản trị giáo dục, quản trị nhà trường. Đồng thời, phải tăng cường gắn kết chương trình giáo dục địa phương với chương trình quốc gia, để phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh. Nghị quyết Đại hội Đảng đã xác định ít nhất phải có 75% lao động được qua đào tạo. Vì vậy, phải hình thành quy hoạch hệ thống các trường nghề chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn khu vực. Đối với Nghệ An, để người lao động có chất lượng, chúng ta cần quan tâm đến các trường nghề chất lượng cao. Lựa chọn quy hoạch của tỉnh trên cơ sở cơ cấu lại nền kinh tế, lựa chọn ngành nghề ưu tiên thì phải tập trung huy động đầu tư nguồn lực để đào tạo những ngành đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đạt được tiêu chuẩn khu vực ASEAN và tương lai có thể vươn ra thế giới. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện, cơ hội thuận lợi cho con em Nghệ An vươn tầm thế giới”, GS.TS. Thành cho biết thêm.  

  Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành chúc tết các giáo viên công tác ở miền núi. 

Là thành viên Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội XIII của Đảng, GS. TS. Thái Văn Thành mong muốn: Nghị quyết Đại hội sẽ có những chủ trương để xây dựng trường phổ thông công lập tự chủ, hình thành các trường phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm đến đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngành. Đặc biệt là đội ngũ nhà giáo công tác ở vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo…Mặt khác, làm sao có cơ chế để công tác xã hội hóa giáo dục một cách có định hướng, hợp lý để nâng cao và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Qua đó, góp phần thúc đẩy giáo dục miền núi để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

  GS.TS. Thái Văn Thành trào quà tết cho các em học sinh mầm non và tiểu học ở xã Nậm Càn thuộc huyện biên giới Kỳ Sơn.

“Chúng tôi rất phấn khởi, tin tưởng vào những chính sách, cơ chế để có những đổi mới, làm sâu sắc thêm và tạo thuận lợi cho ngành Giáo dục - Đào tạo có điều kiện phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi cho ngành tiếp tục có những đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người. Đặc biệt, đó là hoàn thiện thể chế, cơ chế xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực – một trong những điều kiện quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Bên cạnh đó, ban hành cơ chế, chính sách cho phát triển giáo dục của Việt Nam trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đại hội XIII đã có những cơ chế chính sách để thúc đẩy nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo, chuyển giao công nghệ và sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo. Qua đó, hình thành “tam giác” giữa nghiên cứu - đào tạo và sử dụng có sự gắn kết với nhau. Chính điều này sẽ tạo động lực thúc đẩy nghiên cứu, phát minh, sáng chế và khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh, sinh viên”, GS.TS. Thành chia sẻ.

Văn Cương