Golfer Abraham Ancer tái xuất ở PGA Tour

19:00 17/10/2021

Ancer sinh năm 1991, dân Mexico, đang đứng thứ 13 thế giới (bảng OWGR). Anh lĩnh 13,26 triệu USD qua 125 sự kiện PGA Tour, trong đó một chức vô địch, tại WGC-FedEx St. Jude Invitational cách đây hai tháng. European Tour đồng bảo trợ giải này nên Ancer cũng được ghi danh nhà vô địch đấu trường golf hạng nhất châu Âu.

 

Abraham Ancer. Nguồn: Internet
Abraham Ancer. Nguồn: Internet.

Abraham Ancer ghi điểm hiếm với xác suất trúng 1 trong 6 triệu cú tại hố 14 par5 vòng hai CJ Cup thuộc PGA Tour ở Las Vegas

Hố 14 dài 556 yard, cờ hiệu phía sau, gần rìa trái green. Ancer phát 300 yard xuống bên trái fairway, dùng gậy sắt số 4 cho cú thứ hai. Bóng đáp trước green sau đó chồm vào, nhờ dốc nên vòng sang trái rồi tuôn vào hố.

"Ban đầu, tôi định dùng gậy dài hơn nhưng thấy không an toàn nên chọn sắt số 4 để đưa bóng lên trước green. Bóng đúng ý đồ nhưng không ngờ may mắn đến thế", Ancer tiết lộ chiến thuật đánh hố 14. Anh không bogey, bốn birdie trong 13 hố trước đó. Sau albatross, Ancer giữ par đến cuối vòng.

Theo Double Eagle Club (DEC) chuyên theo dõi albatross tại Mỹ, xác suất điểm này ở mức 1/6.000.000 cú. Trước Ancer, DEC thống kê được 89 albatross ở PGA Tour từ năm 1974, bao gồm cả các vòng loại đầu tuần trong đó cú gần nhất của Robert Garrigus tại Barbasol Championship cách đây ba tháng.

Cũng vòng hai CJ Cup, Dustin Johnson trượt albatross ở hố 3 par5, dài 605 yard do bóng đập cán cờ trong cú thứ hai bằng gậy gỗ. 

CJ Cup năm nay không cắt loại, diễn ra trên sân par72 trong Summit Golf Club, với 78 đấu thủ tranh quỹ thưởng 9,75 triệu USD, mở màn hôm 14/10.

Vòng áp chót hôm qua, Ancer đánh 63 gậy trong đó ghi tám birdie, một bogey và eagle hố 14. Sau 54 hố, anh đứng T3 với điểm -18 còn đỉnh bảng thuộc về Rickie Fowler (-21).

Q.Huy (tổng hợp)