Golf người Bỉ Thomas Pieters lên ngôi vô địch Portugal Masters

19:39 11/11/2021

Hệ thống giải European Tour chứng kiến niềm vui cho tay golf Thomas Pieters, người vừa được ăn mừng danh hiệu đầu tiên của anh kể từ năm 2019 trong hệ giống giải đấu này. Ở giải Portugal Masters vừa diễn ra ở Bồ Đào Nha, tay golf người Bỉ Thomas Pieters đã lên ngôi vô địch với cách biệt 2 gậy so với các đối thủ gần nhất. Đây là danh hiệu European Tour thứ 5 trong sự nghiệp của Thomas Pieters sau 171 giải đấu mà anh từng tham dự.

Golf người Bỉ Thomas Pieters lên ngôi vô địch Portugal Masters. Nguồn: Internet
Golf người Bỉ Thomas Pieters lên ngôi vô địch Portugal Masters. Nguồn: Internet.

Portugal Masters là chặng cuối cùng của đấu trường châu Âu trước khi đến Dubai để hạ màn mùa 2021 với AVIV Dubai Championship, từ 11 đến 14/11 và DP World Tour Championship, từ 18-21/11 nhằm tìm ra Golfer xuất sắc trong cuộc đua Race to Dubai. Năm trước, Lee Westwood dù chỉ về nhì giải chốt mùa nhưng vẫn có lần thứ ba làm chủ Race to Dubai cùng 2 triệu USD. Ngoài ra ở tuổi 47, 7 tháng và 20 ngày, Westwood còn trở thành tay golf lớn tuổi nhất thắng chiến dịch dài hơi này.

Pieters đoạt cúp ở điểm -19 trên sân Dom Pedro Victoria par 71 một phần nhờ Matthieu Pavon mất lửa.

Cả hai chia sẻ đỉnh bảng -16 lúc vào trận cuối, với Pieters đánh 68 gậy ghi một eagle, ba birdie và hai bogey, còn đấu thủ Pháp dù dẫn ngược hai gậy nhờ bốn birdie qua 10 hố đầu đã mất hẳn lợi thế sau triple bogey hố 12 par 5 - hai lần đánh vào nước. Phần còn lại, Pavon hai birdie bù trọn hai bogey rồi chốt vòng 70 gậy, về T2 (-17) cùng bộ đôi từ Đan Mạch Nicolai Hojgaard và Lucas Bjerregaard.

Đây là chức vô địch European Tour thứ năm của Pieters, 29 tuổi qua 171 sự kiện, đồng thời là lần đầu kể từ Czech Masters tháng 8/2019 ở CH Séc. Hồi có danh hiệu thứ tư, anh cũng phải trải khoảng thời gian ngót nghét ba năm không thắng.

Bảo Long (tổng hợp)