Giới tỉ phú công nghệ với những sở thích khác người, đam mê những trải nghiệm ít người nghĩ đến
Máu phiêu lưu với những chuyến chu du trên biển hoặc xuống đáy các hang động, và bay lên vũ trụ là sở thích độc đáo mà dường như đây là điểm chung của nhiều tỉ phú, khi muốn có những trải nghiệm tột bực, vô cùng tốn kém mà ít người dám theo đuổi...
Paul Allen
Tỉ phú Paul Allen, nhà đồng sáng lập hãng Microsoft, có một tàu ngầm sang trọng và đam mê thám hiểm dưới nước.
Trước khi qua đời vào năm 2018 do ung thư, ông sở hữu một “hạm đội” siêu du thuyền cùng tàu ngầm và các thiết bị có thể lặn sâu hàng trăm mét xuống đáy biển.
Chi tiết về các du thuyền và tàu ngầm của ông Allen là điều khá bí mật. Ngay cả ông Fred Rodie, một người từng đóng tàu cho tỉ phú này, cũng thừa nhận rằng ông không được phép nói về chiếc tàu ngầm trên nhưng cho biết “nó rất hoành tráng và đồ sộ”.
Tỉ phú Allen có sở thích tìm kiếm xác tàu chìm, kể cả các tàu chiến trong Thế chiến 1 và 2. Cũng như nhiều tỉ phú khác, ông có tham vọng thám hiểm không gian khi lập công ty Stratolaunch System vào năm 2011 với mục tiêu đóng tàu vũ trụ lớn nhất để đưa các vệ tinh và con người lên không gian.
Jeff Bezos
Theo South China Morning Post, tỉ phú Bezos đã tận dụng nguồn lực dồi dào của mình để phục vụ đam mê du hành vũ trụ. Trong khi ông kiếm được gần 200 tỉ USD bằng cách “định nghĩa lại” khái niệm bán lẻ với hãng Amazon, dường như đam mê thực sự của ông là đi tìm những cảm giác trải nghiệm độc đáo.
Ông từng cưỡi ngựa vượt 80 km ở Texas với cha và em trai, leo xuống những hang động tối tăm sâu hàng trăm mét chỉ với bộ dây đai và đèn pin trên đầu. Ông còn từng lênh đênh 3 tuần trên biển tham gia trục vớt mảnh vỡ động cơ tàu vũ trụ Apollo 11 lần đầu đưa người lên mặt trăng.
Vào tháng 3/2002, ông suýt chết trong một tai nạn khi chiếc trực thăng chở ông cùng 4 người khác bị rơi ở Texas. Đuôi chiếc trực thăng chạm vào cây khi cất cánh khiến nó rơi và lăn xuống một con dốc nhưng tất cả chỉ bị thương nhẹ.
Mới đây, tỷ phú giàu nhất thế giới này vừa được thực hiện thành công chuyến bay vào rìa không gian kéo dài khoảng 11 phút, trước khi hạ cánh an toàn trở lại Trái Đất, theo tờ CNN.
Richard Branson
Những tưởng ông Bezos là tỉ phú đầu tiên bay vào vũ trụ thì bất ngờ tỉ phú Anh Richard Branson mới đây đã công bố có chuyến bay còn sớm hơn.
Công ty Virgin Galactic hôm 2.7 cho hay nhà sáng lập Branson sẽ có mặt trên tàu SpaceShipTwo Unity, thời gian khởi hành dự kiến sớm nhất là ngày 11.7 nếu điều kiện thời tiết và kỹ thuật cho phép.
Cũng tại Las Vegas, trước đó ông trượt dây xuống từ đỉnh tòa nhà tại khu nghỉ dưỡng và sòng bài Palms vào năm 2007. Một sự cố nhỏ khi đó khiến ông bị đứt tay và rách chiếc quần chuyên dụng.
Ông còn lướt ván diều qua eo biển Manche vào năm 2012 và là người đầu tiên vượt cả Đại Tây Dương và Thái Bình Dương bằng khinh khí cầu.
Vào năm 2011, ông lập công ty Virgin Oceanic với mục tiêu thám hiểm những nơi sâu nhất của đại dương, dù dự án sau đó đã bị hủy.
Công ty Virgin Galactic của ông sẽ nhận đăng ký vào năm tới cho những người muốn du hành vũ trụ. Với giá vé khoảng 200.000-250.000 USD, hành khách có thể trải nghiệm cảm giác ở vùng dưới quỹ đạo trên chuyến du hành này.
Sergey Brin
Tỉ phú Mỹ Sergey Brin dường như là người hâm mộ mọi vật thể bay, kể cả tàu vũ trụ. Nhà đồng sáng lập Google với khối tài sản hơn 100 tỉ USD có niềm đam mê đối với những chiếc máy bay đặc biệt.
Công ty bắt đầu hoạt động bên trong Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA và đang hướng đến mục tiêu đưa ra các máy bay không phát thải khí nhà kính.
Vào năm 2008, tỉ phú Brin đầu tư 5 triệu USD vào công ty không gian Space Adventures. Theo Forbes, khoản đầu tư này hướng đến các chuyến bay vào không gian trong tương lai.
Mark Zuckerberg
Dù theo đuổi những sở thích ở mặt đất thay vì trên vũ trụ như một số tỉ phú khác, CEO Facebook Mark Zuckerberg cũng có nhiều trải nghiệm độc đáo.
Tỉ phú này rất điêu luyện trong việc sử dụng ván lướt điện và thường thấy ông lướt ván gần biệt thự của mình ở Hawaii. Ông còn đăng nhiều đoạn phim ông chinh phục những con sóng lớn.\
TH
- Đời sống doanh nhân: Bí quyết thành công của người Nhật
- Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc và nhóm “Saigon Share” trao tặng 113 tấn rau củ quả tươi đến người dân TP.HCM
- Doanh nhân Phạm Phú Ngọc Trai: “Không nên tự cao quá nhưng cũng đừng tự ti, phải dùng trí tuệ của người yếu để thắng kẻ mạnh.”
Cùng chuyên mục
Hơn 150 tác phẩm được chọn trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ
Hải Phòng: 16 Ông Trâu sẽ tham gia thi đấu tại Hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022
Chương trình "Bài hát hay nhất" trở lại cùng sự đồng hành của VPBank Prime
Bình Dương: Sôi động, trẻ trung Chương trình khiêu vũ dưỡng sinh tại Sân chơi đường phố
Tăng cường quảng bá, giới thiệu di sản, văn hóa Việt trên không gian thực tế ảo
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu