Giao lưu, hợp tác giữa doanh nghiệp Cuba và doanh nghiệp Thanh Hóa

16:06 13/10/2021

Sáng 13-10, ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam đã có buổi làm việc với ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Tổng Công ty CP Hợp Lực.

2Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp, làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp, làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

Có thể nói mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa Việt Nam và Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng, trong 60 năm qua đã không ngừng phát triển và lớn mạnh. Đặc biệt là đợt dịch Covid-19 vừa qua Cuba và Việt Nam đã hỗ trợ nhau rất nhiều. Điều đó khẳng định dù tác động của dịch Covid-19 nhưng nhân dân 2 nước luôn chia sẻ ngọt bùi cùng nhau, từ khẩu trang cho đến vật tư y tế chống dịch. “Đó là ý chí, tình nghĩa sắt son không bao giờ thay đổi”.

Tiếp và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn, khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cuba nói chung; giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác của Cuba nói riêng đã được ghi nhận. Thanh Hóa và Cuba đều có nhiều lĩnh vực tiềm năng và thế mạnh giống nhau như dịch vụ y tế, nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, năng lượng…

Ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen bày tỏ thiện chí sẽ kêu gọi các doanh nghiệp, đối tác ở Cuba tới thăm, tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa để mối quan hệ, hợp tác giữa Thanh Hóa và Cuba lên tầm cao mới. Ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen cho biết, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên đến thăm và làm việc sau khi nhận nhiệm vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam. Đồng thời thông tin về hoạt động của đoàn tại Thanh Hóa, nhất là việc đoàn đang quan tâm đến lĩnh vực y tế.

Ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen rất ấn tượng về sự phát triển của Tổng Công ty CP Hợp Lực
Ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen rất ấn tượng về sự phát triển của Tổng Công ty CP Hợp Lực.

Ngay sau khi thăm và làm việc với ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam và các cộng sự đã tới thăm, làm việc tại Tổng Công ty CP Hợp Lực.

Làm việc với Tổng Công ty CP Hợp Lực, ông Nguyễn Văn Đệ Chủ tịch HĐQT, đã giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển cũng như những định hướng, phát triển của Tổng Công ty trong thời gian tới. Đồng thời mong muốn ngài Đại sứ và cộng sự quan tâm hợp tác với Tổng Công ty CP Hợp Lực về lĩnh vực y tế nhằm đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực - Cuba.

Ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen rất ấn tượng về sự phát triển của Tổng Công ty CP Hợp Lực và tin tưởng các doanh nghiệp ở Cuba sẽ hợp tác với Tổng Công ty CP Hợp Lực trên lĩnh vực y tế.

Với tinh thần hợp tác và phát triển, Ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen cùng lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh đã chứng kiến Tham tán, đại diện Bộ Y tế Cộng hòa Cuba tại Việt Nam và lãnh đạo Tổng Công ty CP Hợp Lực ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Ký kết Biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa Cuba và Tổng Công ty CP Hợp Lực
Ký kết Biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa Cuba và Tổng Công ty CP Hợp Lực.

Theo chương trình làm việc ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam và các cộng sự sẽ đến thăm Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực tại thị xã Nghi Sơn.

Thông qua chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen và các cộng sự sẽ hiểu rõ hơn được tiềm năng, thế mạnh và tình cảm thân thiện của đất và người dân Thanh Hóa. Hy vọng rằng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thanh Hóa và Đại sứ quán Cộng hòa Cuba nói riêng, giữa tỉnh Thanh Hóa và Cuba nói chung ngày càng phát triển.

Minh Hiền