Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An gửi thông điệp “An tâm, an toàn dạy và học trong trạng thái bình thường mới”

18:11 08/12/2021

Sáng nay (8/12), tại Kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh này đã truyền thông điệp đến đại biểu và cử tri rằng: “An tâm, an toàn dạy và học trong trạng thái bình thường mới”…

 Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, nhằm làm rõ nội dung các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm liên quan đến chất lượng việc học trực tuyến của các cấp học và giải pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh khi thực hiện việc đi học trực tiếp tại trường trong giai đoạn bình thường mới, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành đã thông tin: Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về việc triển khai dạy học trực tuyến. Việc dạy học trực tuyến được chỉ đạo bài bản bằng các văn bản hướng dẫn cho phòng giáo dục, hiệu trưởng trường học để chỉ đạo việc dạy và học tại các nhà trường. Ngành Giáo dục đã có hướng dẫn cụ thể trong việc tinh giản chương trình để dạy cho các cháu kiến thức cơ bản, cốt lõi, đảm bảo cho các cháu không hổng kiến thức, đảm bảo kiến thức để học sinh chuyển lên lớp trên và bậc học trên. 

 GS.TS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trả lời những vấn đề các đại biểu và cử tri quan tâm tại kỳ họp.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội đã hỗ trợ phương tiện thiết bị, nâng cấp các đường truyền để giúp giáo viên, học sinh trong việc kết nối, sử dụng các thiết bị để học trực tuyến. Đáng chú ý, trong Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Bộ GD&ĐT đã có văn bản cho biết, sắp tới cấp tiền và máy tính bảng cho các cháu học để không ảnh hưởng thị lực, đảm bảo an toàn cho các cháu. Bộ sẽ cấp 70 tỷ đồng triển khai trong tháng 12 này để trang bị máy tính bảng phục vụ dạy học trực tuyến cho học sinh. 

 Sở GD&ĐT Nghệ An phát động Chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Đồng thời, ngành có kế hoạch khi các cháu trở lại trường, vừa phát triển kiến thức, hình thành kỹ năng ở mức độ vận dụng và vận dụng cao để các cháu có kỹ năng không thua kém các tỉnh, thành khác, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế. Hiện, có 20 huyện, thị trên địa bàn tỉnh đã dạy học trực tiếp, chỉ có 1 số trường, một số lớp, do ảnh hưởng dịch phải nghỉ cục bộ. 

 Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp trao tặng 245 điện thoại thông minh trị giá hơn 543 triệu đồng cho huyện biên giới Kỳ Sơn.

Riêng TP. Vinh, học sinh cấp 3 và học sinh lớp 9 đã đi học trực tiếp, các lớp còn lại chưa triển khai học trực tiếp. Ngành GD&ĐT đã chỉ đạo các trường học thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh. Nếu trường nào lơ là trong phòng, chống dịch thì hiệu trưởng trường đó và Phòng GD&ĐT phải chịu trách nhiệm. Ngành Giáo dục đồng hành chịu trách nhiệm cùng với địa phương khắc phục khó khăn, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Văn Cương – Hoàng Lan