Giám đốc kinh doanh Edally EX Lê Bắc (Hòa Bình Group): Sự nhiệt tình và can đảm chính là kim chỉ nam

17:11 11/11/2022

Giám đốc kinh doanh Edally EX Lê Bắc được biết đến là thủ lĩnh xinh đẹp, nhiệt huyết với hệ thống đại lý Hera Team, ở đâu cần hỗ trợ thì chị đều có mặt giúp đỡ và chia sẻ hết mình. Ít ai biết sự nhiệt tình và can đảm chính là kim chỉ nam giúp chị thành đạt như như hôm nay.

 

Người ta đã so sánh chị hệt như hình ảnh người nhạc trưởng của giàn nhạc giao hưởng – chủ động, thấu hiểu và đầy bản lĩnh để chỉ huy cả dàn nhạc.
Giám đốc kinh doanh Edally EX Lê Bắc

Xin chào chị Lê Bắc, khởi nghiệp kinh doanh khi còn rất trẻ, điều gì đã thôi thúc chị xông pha vào chốn thương trường này?

Giám đốc kinh doanh Edally EX Lê Bắc: Bước vào kinh doanh, tôi chưa bao giờ nghĩ mình làm việc chỉ để kiếm tiền hay theo đuổi mục tiêu giàu có. Thay vào đó, tôi muốn mình tìm thấy hạnh phúc trong công việc mà mình lựa chọn và cống hiến. Dĩ nhiên, một công việc đem lại thu nhập tốt có thể giúp chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Nhưng nếu chỉ kiếm được nhiều tiền mà cảm thấy không vui thì đó không phải là công việc lý tưởng, và nếu chỉ kiếm tiền được cho bản thân nhưng không thể chia sẻ cơ hội đó cho nhiều người xung quanh thì đó không phải là công việc hạnh phúc.

Lý tưởng về “hạnh phúc” trong công việc chính là động lực để tôi phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh sản phẩm Edally EX tại thị trường này. Tôi tin rằng mỗi niềm vui chúng ta gặt hái được trên con đường trải nghiệm cả hành trình sẽ khiến chúng ta thỏa mãn hơn rất nhiều so với việc quan tâm đến số tiền mà chúng ta kiếm được ở mỗi chặng đường.

Tôi yêu cái đẹp và luôn phấn đầu hết mình lan tỏa tinh thần “phụng sự cái đẹp” đến những phụ nữ khác bất chấp khó khăn, rào cản hay thành kiến xã hội về “phụ nữ chỉ làm nội trợ”.

Điều gì giúp chị tự tin với thương hiệu Edally EX khi thị trường mỹ phẩm hiện có quá nhiều thương hiệu?

Giám đốc kinh doanh Edally EX Lê Bắc: Tập đoàn Hòa Bình Group là một đơn vị kinh doanh sở hữu nền tảng phát triển vững chắc, với các kế hoạch luôn được thiết lập bài bản theo nhiều giai đoạn, cùng nhiều kịch bản ứng phó chỉn chu được đúc kết từ kinh nghiệm của tập đoàn tại thị trường trong và ngoài nước. Vì thế tôi thấy mình may mắn khi được tập đoàn mẹ hỗ trợ chiến lược toàn vẹn để tôi luôn có sự chuẩn bị và chủ động trong mọi tình huống khi phát triển thương hiệu. Mọi chiến lược kinh doanh đều nhằm tối ưu hóa được sự hài lòng của khách hàng, thậm chí họ sẵn sàng chấp nhận mức lợi nhuận thấp nhưng đổi lại có thể sản xuất những sản phẩm chất lượng cho khách hàng. Đây chính là điều đem đến cho tôi niềm tin vững vàng nhất, rằng đây sẽ là một thương hiệu có đủ khả năng làm nên những điều khác biệt tại thị trường Việt Nam.

Có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy mọi thứ không có gì quá khó khăn, nên từ vị trí đại lý bán lẻ, sau gần 2 năm kinh doanh hiệu quả, doanh số cao, cùng với nhiệt huyết cho đi của mình, tôi đã xứng đáng được bổ nhiệm vị trí Giám đốc kinh doanh vào năm 2019. 

Ảnh minh họa
Năm 2019, chị được bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh.

Chị làm để nào để đào tạo nâng tầm cho đội ngũ nhân viên hay các đại lý nhằm truyền đạt đúng chuẩn thông điệp về sản phẩm đến cho khách hàng? 

Giám đốc kinh doanh Edally EX Lê Bắc: Đa số các doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc làm thế nào để có thể bán được nhiều sản phẩm nhất. Nhưng tôi luôn cố gắng xây dựng đội ngũ nhân viên và mạng lưới đại lý cùng với mục tiêu vươn tới những lợi ích tài chính.

Khi đã làm việc hay cộng tác với Hòa Bình Group, trước đào tạo những kiến thức về sản phẩm, tôi muốn họ cảm thấy yên tâm và hạnh phúc. Yên tâm vì được công ty hỗ trợ mọi thứ để công việc kinh doanh thuận lợi.

Việc kinh doanh sản phẩm chất lượng cao cấp để tối ưu thì chính những con người trong nội bộ phải thấu hiểu được sản phẩm tốt nhất trước khi có thể bán ra ngoài. Một hoạt động nữa mà tôi cũng tâm đắc đó là những người đứng đầu các chi nhánh đại lý cấp cao của thương hiệu Edally EX tại Việt Nam đều được xây dựng là những người có sức ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và chúng tôi được Tập đoàn hỗ trợ trong việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu cá nhân.

Tôi rất tự hào vì những gì mình đã làm được, nhưng vẫn chưa thể hài lòng vì phía trước còn rất nhiều thứ muốn thực hiện.

Cảm ơn chị về những chia sẻ.

Thanh Hà (t/h)