Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh: Tôi sẽ tập trung giải quyết các vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người dân

06:22 19/05/2021

Là ứng cử viên được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP Thủ Đức, Ông Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh nêu trong chương trình hành động sẽ tập trung giải quyết các vấn đề chăm sóc sức khỏe, về phòng chống dịch Covid - 19, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo vật chất tinh thần cho người dân; quản lý đô thị như quy hoạch, xây dựng, kiến trúc đô thị, trật tự an toàn giao thông, môi trường, cây xanh. Đặc biệt chú trọng việc phát triển Bệnh viện Quận 2 về chuyên môn và cơ sở vật chất.

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC (TPHCM)

NHIỆM KỲ 2021 -2026

 

Với vai trò là Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ông Trần Văn Khanh tập trung vào những trọng tâm như sau:

1. Thường xuyên đi cơ sở, tôn trọng và nghiêm túc lắng nghe ý kiến, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; chân thành trao đổi, tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri; tham gia xây dựng Nghị quyết của HĐND TP Thủ Đức, tập trung sát với yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

2. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND; tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; tập trung giải quyết các vấn đề chăm sóc sức khỏe, về phòng chống dịch Covid - 19, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo vật chất tinh thần cho người dân; quản lý đô thị như quy hoạch, xây dựng, kiến trúc đô thị, trật tự an toàn giao thông, môi trường, cây xanh. Đặc biệt chú trọng việc phát triển Bệnh viện Quận 2 về chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự để xứng tầm với sự phát triển của TP Thủ Đức.

3. Tập trung thực hiện quyết liệt công tác cxải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu;  nâng chất trong khám và điều trị cho người dân TP và các vùng lân cận.

4. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống, giản dị, gần dân. Rèn luyện phẩm chất đạo đức, y đức và y thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực nghiên cứu, hoạt động thực tiễn; có tinh thần trách nhiệm trong công tác; gương mẫu trong thực hành chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, góp phần chăm lo đời sống cho nhân dân ngày càng tốt hơn...

Lê Thanh Đào (thực hiện)