Dù giải đấu Copa America 2021 vẫn chưa kết thúc, tuy nhiên ông Monserrat Jiménez, Giám đốc pháp lý của Conmebol (Liên đoàn bóng đá khu vực Nam Mỹ) đã thừa nhận giải đấu năm nay có thể ghi nhận khoản lỗ 15 triệu USD, theo Infobae.

Trước khi giải đấu khai mạc vào mùa hè năm nay, cả Argentina và Colombia đều đã từ chối đăng cai vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cuối cùng, ban tổ chức đã lựa chọn Brazil để làm nơi diễn ra các trận đấu của Copa America.

"Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ không tổ chức Copa America vì bất kỳ lí do gì. Đối với mỗi kịch bản, chúng tôi chuẩn bị 5 phương án thay thế khác nhau để giải quyết. Bóng đá Nam Mỹ không giống với bóng đá châu Âu nhưng chúng tôi chắc chắn không nghĩ về việc hủy bỏ giải đấu", ông Monserrat Jiménez cho biết.

Quan chức cấp cao thừa nhận Copa America năm nay có thể thua lỗ 15 triệu USD - Ảnh 1.

Giải đấu Copa America năm nay có thể thua lỗ 15 triệu USD. (Ảnh: Copa America).

Nhìn từ góc độ thể thao, giải đấu cấp cao nhất của một khu vực sẽ là món ăn tinh thần tuyệt vời cho người hâm mộ. Tuy nhiên, về góc độ tài chính, giải đấu năm nay ước tính thua lỗ 15 triệu USD.

"Con số cuối cùng chưa được xác nhận nhưng chúng tôi ước tính thiệt hại của giải đấu năm nay sẽ rơi vào khoảng 15 triệu USD hoặc hơn. Conmebol đang hy sinh nhiều thứ để giải đấu năm nay có thể diễn ra", ông Monserrat Jiménez chia sẻ.

Các trận đấu tại Copa America được diễn ra trong tình trạng không có khản giả trên sân cùng với đó là việc tất cả các thành viên tham dự đều phải trải qua các công đoạn kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn, tránh trường hợp lây nhiễm COVID-19.

Quốc Anh