“Gia đình chạy vì tương lai - Seabank run for the future” gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học

00:00 12/10/2020

Nhân ngày Gia đình Việt Nam, ngày 23/6/2018 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã phối hợp với Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch tổ chức giải chạy “Gia đình chạy vì tương lai - SeABank Run For The Future” nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ các trẻ em nghèo hiếu học.

Giải chạy thu hút gần 1.500 vận động viên hưởng ứng tham gia, đồng thời Quỹ Ươm mầm ước mơ của SeABank và các đối tác đã trao học bổng khuyến học tổng trị giá gần 1 tỷ đồng cho 10 em học sinh nghèo hiếu học ở Hà Nội. Mỗi em học sinh sẽ được Quỹ hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng cho đến khi học hết lớp 12.

Tại sự kiện này, Quỹ học bổng Ươm mầm ước mơ của SeABank (www.seabank.com.vn) và các nhà tài trợ gồm Tập đoàn BRG, Quỹ Bob & Renee Parsons, Central Group, AIA Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm PVI đã cùng chung tay trao học bổng cho 10 em học sinh nghèo hiếu học tại các quận huyện Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Từ Liêm, Sóc Sơn, Đông Anh của Tp Hà Nội với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng, trong đó các nhà tài trợ đóng góp 616 triệu đồng và SeABank đóng góp 356 triệu đồng.

Bà Lê Thu Thủy, Tổng Giám đốc SeABank cho biết: “Trong 24 năm hình thành và phát triển, bên cạnh việc phát triển kinh doanh, SeABank luôn chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội như là một cam kết phát triển bền vững của ngân hàng với tổng số tiền nhiều tỷ đồng mỗi năm. Đây cũng là một trong những giá trị cốt lõi trong hoạt động của SeABank luôn hướng tới cộng đồng”.

“Gia đình chạy vì tương lai - SeABank Run For The Future” trao hoc bong cho 10 em hoc sinh nghèo

Từ cuối năm 2015, SeABank đã triển khai thường niên như: Xuân yêu thương, SeABankers vì trẻ thơ, Tuần lễ Công dân, Chăn ấm đầu đông, Giáng sinh ấm áp cùng SeABankers... Quỹ học bổng “Ươm mầm ước mơ” được thành lập năm 2015 nhằm hỗ trợ học bổng cho 46 cháu học sinh nghèo tại 25 tỉnh, thành trên toàn quốc. Bên cạnh đó Quỹ cũng tài trợ học bổng cho 55 em học sinh nghèo tại tỉnh miền núi Lào Cai và ủng hộ thường niên 120 triệu đồng cho Quỹ học bổng Giải golf Vì trẻ em Việt Nam.

Trong thời gian tới, Quỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ thêm nhiều trường hợp trẻ em nghèo hiếu học, để các em tiếp tục được đến trường và sau này có thể tự xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình và gia đình.

Đức Hạnh