Gã khổng lồ bán lẻ Thái Lan mua lại cửa hàng bách hóa Selfridges ở Anh

09:52 26/12/2021

Tập đoàn bán lẻ khổng lồ của Thái Lan, Central Group chuẩn bị mua lại chuỗi cửa hàng cao cấp của Anh là Selfridges Group trong một động thái nhằm mở rộng sự hiện diện của mình tại thị trường thương mại điện tử và bán lẻ châu Âu.

Tập đoàn bán lẻ khổng lồ của Thái Lan Central Group sẽ trở thành chủ sở hữu của Tập đoàn Selfridges và chuỗi cửa hàng bách hóa sang trọng của tập đoàn này
Tập đoàn bán lẻ khổng lồ của Thái Lan Central Group sẽ trở thành chủ sở hữu của Tập đoàn Selfridges và chuỗi cửa hàng bách hóa sang trọng của tập đoàn này. (Ảnh: Akira Kodaka và AP) 

Central Group sẽ hợp tác với nhà đầu tư bất động sản người Áo, Rene Benko's Signa trong thỏa thuận trị giá 4 tỷ bảng Anh (5,3 tỷ USD). "Các bên hy vọng việc đóng cửa sẽ xảy ra khi nhận được các phê duyệt theo quy định và việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa khác", một tuyên bố được đưa ra từ Central, Signa và Selfridges vào thứ Sáu 24/12.

Hai công ty sẽ cùng sở hữu 18 cửa hàng bách hóa trong danh mục đầu tư của Selfridges, bao gồm các địa điểm ở London, Manchester và Birmingham - de Bijenkorf ở Hà Lan và Brown Thomas và Arnotts ở Ireland, cũng như các nền tảng thương mại điện tử liên quan của họ. Các tài sản công ty nó ở London, Manchester và năm địa điểm ở Ireland cũng sẽ được bán cho Central và Signa. Đây là thương vụ mua lớn đầu tiên của Central và Signa trong gần hai năm. Các công ty đã đạt được một thỏa thuận trị giá 1 tỷ franc Thụy Sĩ (1 tỷ USD) cho chuỗi cửa hàng bách hóa sang trọng Thụy Sĩ Globus vào tháng 2 năm 2020.

Central Group lần đầu tiên mạo hiểm vào châu Âu thông qua việc mua lại Rinascente của Ý vào năm 2011. Tập đoàn này sẽ tiếp tục khai thác thị trường bán lẻ sang trọng cho người châu Âu và khách du lịch, thêm cửa hàng bách hóa Đan Mạch Illum vào danh mục đầu tư của mình vào năm 2013, tiếp theo là KaDeWe của Đức vào năm 2015. The Selfridges buyout sẽ là lần ra mắt đầu tiên của Central tại Vương quốc Anh.

“Doanh thu hàng năm của Pro-forma cho danh mục các cửa hàng bách hóa kết hợp là 5 tỷ euro vào năm 2019 và dự kiến ​​sẽ tăng lên hơn 7 tỷ euro vào năm 2024”, tuyên bố cho biết. Thương vụ mua lại Selfridges được kỳ vọng sẽ đóng góp một phần lớn vào sự tăng trưởng.

Cửa hàng hàng đầu trên phố Oxford của London là cửa hàng lớn thứ hai ở Vương quốc Anh sau Harrods được mở cửa hơn một thế kỷ trước vào năm 1909 và được điều hành bởi người sáng lập Harry Gordon Selfridge. Nó được biết đến là một trong những cửa hàng bách hóa sang trọng và uy tín nhất ở Vương quốc Anh.

Selfridges được mua vào năm 2003 bởi tỷ phú người Canada Galen Weston với giá 600 triệu bảng Anh. Weston thành lập Tập đoàn Selfridges, đưa cửa hàng và bốn thương hiệu cửa hàng bách hóa khác thuộc quyền sở hữu của mình. Tập đoàn hiện sở hữu 25 cửa hàng trên toàn thế giới.

Sau khi Weston qua đời vào tháng 4, nhóm cửa hàng bách hóa đã được rao bán. Theo tuyên bố, bảy cửa hàng của Holt Renfrew, doanh nghiệp Canada của tập đoàn, sẽ vẫn thuộc về gia đình Weston. Việc loại trừ tài sản của Canada trùng với chiến lược ở nước ngoài của Central.

"Là doanh nghiệp gia đình, Central và Signa sẽ tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm cửa hàng và kỹ thuật số đặc biệt và toàn diện cho cả người dân địa phương và khách nước ngoài", Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Central Tos Chirathivat cho biết.

Bà Alannah Weston, Chủ tịch Selfridges cho biết: “Tư duy sáng tạo là trọng tâm của mọi thứ chúng tôi đã làm cùng nhau trong gần hai mươi năm qua và tính bền vững đã ăn sâu vào công việc kinh doanh”. Bà nói: “Tôi tự hào được trao chiếc dùi cui cho những chủ sở hữu mới, những người là những doanh nghiệp gia đình có tầm nhìn dài hạn."

Central Group được điều hành bởi Tos, cháu trai của người sáng lập tập đoàn. Gia đình Chirathivat là người giàu thứ 4 ở Thái Lan với tài sản trị giá 11,6 tỷ USD tính đến tháng 7, theo Forbes. Thỏa thuận mua Selfridges đã được ký bởi công ty chưa niêm yết của tập đoàn là Cửa hàng bách hóa trung tâm Harng.

Theo một tuyên bố được công bố vào thứ Sáu của nhà điều hành bán lẻ niêm yết Central Retail của tập đoàn, công ty sẽ có cơ hội đầu tư vào Selfridges. Central Retail "sẽ xem xét kỹ lưỡng liệu họ có đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh cửa hàng bách hóa, vào Tập đoàn Selfridges hay không, có tính đến sự phù hợp, lợi tức đầu tư và lợi ích của công ty hay không", theo tuyên bố.

Nếu Central Retail quyết định đầu tư, hoạt động của Selfridges sẽ được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ, vì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty niêm yết. Giá cổ phiếu của Central Retail đã tăng hơn 10% kể từ khi tin đồn mua bán bắt đầu lan truyền vào đầu tháng 12. Giá giảm 2,9% xuống 33,75 baht trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Sáu cuối tuần này.  

Thục Anh