Fed để ngỏ khả năng hạ lãi suất, Phố Wall tăng hơn 2%

00:00 12/10/2020

Ba chỉ số chính của Phố Wall ngày 4/6 đều tăng hơn 2% sau khi chủ tịch Fed Jerome Powell để ngỏ khả năng hạ lãi suất.

Dow Jones tăng 512,4 điểm, tương đương 2,06%, lên 25.332,18 điểm. S&P 500 tăng 58,82 điểm, tương đương 2,14%, lên 2.803,27 điểm. Nasdaq tăng 194,1 điểm, tương đương 2,65%, lên 7.527,12 điểm.

Đây là ngày tăng tương đối nhiều nhất của S&P 500 kể từ 4/1, khi chủ tịch Fed Jerome Powell cam kết Fed sẽ kiên nhẫn và linh động trong lộ trình lãi suất, sau đợt bán tháo chứng khoán hồi cuối năm 2018.

Ông Powell ngày 4/6 nói Fed sẽ hành động “phù hợp” để đối phó với các nguy cơ từ chiến tranh thương mại, một ngày sau khi chủ tịch Fed St. Louis James Bullard nói ngân hàng trung ương Mỹ có thể sớm giảm lãi suất. Theo Powell, Fed “đang theo dõi sát sao ảnh hưởng” từ chiến tranh thương mại.

Nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed giảm lãi suất ít nhất một lần vào cuối năm 2019, theo CME Group’s Fedwatch.

“Thật tốt khi nghe Fed nói họ chờ nền kinh tế khuyên họ cần làm gì. Nếu kinh tế chững lại do thuế, Fed sẽ cân nhắc hạ lãi suất”, JJ Kinahan, giám đốc chiến lược thị trường tại TD Ameritrade, Chicago, nói.

S&P 500 đã giảm hơn 6% trong tháng 5 do nhà đầu tư lo ngại tăng trưởng toàn cầu chững lại trong khi căng thẳng thương mại lại gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, Mỹ và Mexico.

Paul Nolte, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Kingsview Asset Management, Chicago, cho biết nhà đầu tư được khích lệ sau khi Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador lạc quan vè thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump có thể áp thuế với toàn bộ hàng hóa Mexico nhập khẩu.

Washington Post đưa tin các nghị sĩ Cộng hòa đang cân nhắc bỏ phiếu chặn kế hoạch áp thuế của ông Trump.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các khác biệt và căng thẳng với Mỹ nên được giải quyết bằng đối thoại. Tuy nhiên, Kinahan cho rằng câu chuyện thương mại có thể thay đổi bất ngờ.

Khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 4/6 là 7,53 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 7,16 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Như Tâm/Theo Reuters

Tags: