FDA phê duyệt mũi vaccine Covid-19 thứ ba. So sánh hiệu quả chống lại biến thể Delta của hai vaccine Moderna và Pfizer

10:45 16/08/2021

Trong bối cảnh số lươngj các trường hợp lây nhiễm tại Hoa Kỳ tăng vọt, cuối cùng, FDA đã chấp thuận tiêm mũi vaccine thứ ba đối với một số đối tượng nhằm nâng cao khả năng miễn dịch.

Câu chuyện tiêm mũi vaccine thứ ba có cần thiết hay không hay tiêm như thế nào để đảm bảo an toàn đã được thảo luận từ rất sớm. Thứ năm vừa qua, FDA đã sửa đổi quyền sử dụng khẩn cấp vaccine Moderna và Pfizer trên trang web. Sau đó một ngày, phía tổ chức này đã chính thức thông báo cung cấp cho những người cấy ghép nội tạng rắn hoặc có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng mũi tiêm vaccine thứ ba nhưng chỉ có thể sử dụng Pfizer hoặc Moderna.

Ủy viên FDA Janet Woodcock, MD, cho biết tổ chức nhận thấy những người có chức năng miễn dịch thấp đặc biệt dễ chịu ảnh hưởng của Covid-19. Tuy nhiên, trong trường hợp thông thường, hầu hết những người khỏe mạnh đã được bảo vệ toàn diện sau hai mũi tiêm, do đó, trong tương lai có cần tiêm mũi thứ ba hay không, FDA vẫn đang tiến hành nghiên cứu. 

Thông báo cho phép tiêm mũi thứ ba của FDA
Thông báo cho phép tiêm mũi thứ ba của FDA. (Ảnh: toutiao)

Trước đó, CDC đã công bố dữ liệu nghiên cứu cho thấy 16% đến 80% những người có hệ thống miễn dịch suy yếu không phát hiện ra kháng thể đối với vi-rút Corona mới sau khi tiêm 2 liều vaccine. Hoàn thành liều thứ ba, cuối cùng có 33% đến 50% số người phát triển kháng thể. Giám đốc CDC Rochelle Walensky cho biết nhóm dễ bị tổn thương này chiếm khoảng 3% người Mỹ trưởng thành, tức khoảng 9 triệu người.

Dưới đây là một số điều kiện để có thể tiêm mũi thứ ba: Đối tượng hiện được phép tiêm mũi thứ vaccine thứ ba gồm có người ghép tạng rắn và người có khả năng miễn dịch thấp (bao gồm bệnh nhân ung thư, bệnh nhân AIDS, bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, bệnh nhân mắc các bệnh di truyền về miễn dịch, v.v.). Khoảng cách giữa mũi tiêm thứ hai và thứ ba là ít nhất bốn tuần. Nhiều người đặt câu hỏi rằng có cần phải có đơn thuốc của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không? Câu trả lời là không. Những nhóm người dễ bị tổn thương như vậy không cần đơn thuốc hoặc chữ ký của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để chứng minh rằng họ bị suy giảm miễn dịch. Ngoài ra, trước mắt người bình thường chưa cần thiết phải tiêm bổ sung nhưng cũng không loại trừ khả năng tiêm mũi thứ ba trong thời gian tới.

Nhà sản xuất vaccine Pfizer đã từng tuyên bố rằng vaccine mà công ty phát triển sẽ giảm hiệu quả theo thời gian. Phía Moderna cho biết dựa trên biến đổi của biến thể Delta, công ty vaccine khuyến khích người dân tiêm mũi thứ ba. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với CBS, Tiến sĩ Fauci cũng chỉ ra “rất có thể người dân cuối cùng sẽ cần phải tiêm nhắc lại” bởi theo dữ liệu của CDC vào tháng trước, số lượng người không có kháng thể để chống lại vi-rút là rất cao và có thể bị nhiễm trùng đột phá.

Chống lại biến thể Delta, vaccine Moderna hay Pfizer tốt hơn? 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet)

Trên thực tế, câu hỏi đang được quan tâm nhất là liệu vaccine có thể ngăn chặn được biến thể Delta đang hoành hành hay không? Theo nghiên cứu mới nhất của Mayo Clinic, Hoa Kỳ, sau khi phân tích dữ liệu từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2021, tỷ lệ ngăn ngừa lây nhiễm hiệu quả của Moderna trong giai đoạn này là 86%, còn Pfizer là 76%. Khi Delta trở thành chủng vi khuẩn thống trị nhất ở Hoa Kỳ vào tháng Bảy, tỷ lệ hiệu quả của Moderna là 76%, trong khi Pfizer chỉ là 42%.

Bác sĩ Venky Soundararajan của Mayo Clinic chia sẻ số liệu của Moderna rõ ràng tốt hơn hẳn trong việc ngăn ngừa biến thể Delta và nếu cần tiêm mũi thứ ba, người dân có thể chọn Moderna. Kết quả này cũng đã được xác nhận tại một viện dưỡng lão ở Ontario, Canada. Người phụ trách cho biết những người được tiêm vắc xin Moderna có phản ứng miễn dịch mạnh hơn những người được tiêm vắc xin Pfizer. Tuy nhiên, bác sĩ Venky Soundararajan cũng nhấn mạnh hai loại vắc xin này có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa lây nhiễm, đặc biệt trong trường hợp nặng phải nhập viện.

Hoa Kỳ đã tổng kết báo cáo dữ liệu Covid-19 tháng 5 và cho thấy rằng trong số 853.000 bệnh nhân nhập viện, có ít hơn 1.200 người được tiêm chủng đầy đủ, tương đương 0,1%. Trong số 18.000 ca tử vong, 150 ca đã được tiêm chủng đầy đủ, chiếm 0,8%. Nói cách khác, 99% người mới nhiễm và tử vong đều không được tiêm phòng. Như vậy, trong mọi trường hợp, vaccine vẫn là phương tiện hữu hiệu nhất để chống lại vi-rút.

TL (theo toutiao)