Farrah Gray: "Chúng ta phải giúp đỡ và yêu thương nhau. Đó là cách duy nhất để chúng ta thành công"

10:12 19/07/2021

Farrah Gray được biết đến là triệu phú tự thân trẻ nhất trong lịch sử khi sở hữu tài 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng) khi mới chỉ có 14 tuổi. Tạp chí People đánh giá Farrah là thanh niên da đen duy nhất ở Mỹ xuất thân hàn vi hoàn toàn nhờ sự phấn đấu của mình mà trở thành một doanh nhân tiếng tăm trong lĩnh vực thương mại, chứ không thuộc lĩnh vực giải trí, thể thao vốn là những ngành dựa vào tài năng bẩm sinh hay có quan hệ gia đình thuận lợi...

Xuất thân hàn vi, trở thành triệu phú trẻ nhất 

Farrah Gray sinh năm 1984 là con út trong một gia đình lao động nghèo tại thành phố Chicago. Bố mẹ ly dị khi Farrah vừa chào đời, một mình mẹ cậu phải gồng mình lên để nuôi 5 đứa con nheo nhóc bằng khoản trợ cấp ít ỏi và một vài công việc lặt vặt. Tình thương dành cho người mẹ sớm hôm tần tảo đã khiến cậu bé Farrah quyết tâm làm giàu.

Farrah Gray. Nguồn: Internet
Farrah Gray. Nguồn: Internet.

Khi chỉ vừa 6 tuổi, Farrah đã bắt đầu bắt tay vào công việc đầu tiên trong đời mình bằng cách tìm ra tất cả những gì có thể bán được trong nhà mình. Thứ Farrah 6 tuổi khi ấy tìm thấy là những viên đá tưởng chừng như vô dụng, thế nhưng với sự sáng tạo của mình, Farrah đã sơn lại chúng và biến chúng thành đồ chặn giấy, chặn cửa. Farrah đựng những viên đá vào hộp cơm bằng nhựa màu đỏ, mặc com-lê, thắt cà-vạt rồi tới gõ cửa từng nhà trong khu phố. Với cách rao hàng lém lỉnh, thông minh, Farrah đã bán được những viên đá mà ai cũng có thể nhặt được ở ngoài đường với giá 1,5 USD. Những viên đá này mang lại cho Farrah khoản lợi nhuận 50 USD (tương đương 1,1 triệu đồng) đầu tiên trong đời.

Chưa dừng lại ở đây, Farrah còn táo bạo hơn khi bắt đầu bắt tay vào việc tạo ra các loại kem dưỡng thể tự chế. Các sản phẩm của anh lúc đó khá được yêu thích, đây cũng là bàn đạp giúp anh thành công sau này. Farrah đã trở thành đồng sáng lập câu lạc bộ Urban Neighborhood Enterprise Economic vào năm 8 tuổi, một tổ chức tiền thân của New Early Entrepreneur Wonders của Farrah ở phố Wall. Farrah cũng trở thành người trẻ tuổi nhất có văn phòng riêng tại khu phố lừng danh này.

Năm 1992, Farrah lập công ty đầu tư Câu lạc bộ Kinh tế doanh nghiệp đô thị  (UNEEC). Farrah và các bạn của mình đã tới từng hiệu buôn trong khu phố để quyên góp và cho mượn ô tô đi lại. Chỉ trong một thời gian ngắn, với chính sách 5 người (nếu không giúp được thì giới thiệu cho 5 người khác), lũ trẻ đã có 15.000 USD.

Farrah dùng số tiền đó để kinh doanh bánh quy và quà tặng, không những thế, cậu còn cho đặt trụ sở công ty mình tại phố Wall, trung tâm tài chính lớn nhất thế giới.

Đến năm 12 tuổi, Farrah trở thành người dẫn chương trình của Backstage Life tại Las Vegas. Vào lúc này, Farrah đã trở thành một nhân vật truyền thông nổi tiếng luôn có những chia sẻ truyền cảm hứng tới đông đảo quần chúng. Cũng bởi vậy, chương trình Backstage Life đã thu hút tới hơn 12 triệu người theo dõi.

Với khoản thu nhập đáng kể từ những công việc mà mình từng trải qua, Farrah Gray đã thành lập một công ty thực phẩm. Điểm đặc biệt là sản phẩm của công ty này đều được lấy cảm hứng từ các món ăn của bà Farrah Gray. Sau khi bén duyên với ngành kinh doanh thực phẩm, anh đã nhanh chóng bước chân vào hàng ngũ triệu phú USD khi kiếm được 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng) doanh thu. Đến năm 15 tuổi, Farrah Gray đã bán công ty thực phẩm này với giá hơn 1 triệu USD.

Farrah Gray từng được gặp gỡ Cựu Tổng thống Bill Clinton. (Ảnh: Greensboro)

Người truyền cảm hứng nổi tiếng thế giới

Không tính tới triệu phú ngành giải trí thì Farrah Gray trở thành triệu phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới. Năm 20 tuổi, anh trở thành giám đốc sản xuất của một chương trình hài kịch. Trong những năm tháng tiếp theo, một mình Farrah đã đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, từ doanh nhân, nhà đầu tư, diễn giả cho tới tác giả viết sách truyền cảm hứng. Những tựa sách nổi tiếng do Farrah viết có thể kể tới là Get Real Get Rich,  Reallionaire, The Truth Shall Make You Rich đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên toàn thế giới.

Chưa dừng lại ở đây, triệu phú trẻ tuổi còn là một người ưa thích công việc từ thiện. Với mục đích thúc đẩy tinh thần kinh doanh của những người trẻ đang có hoàn cảnh khó khăn, Farrah Gray đã lập ra một quỹ mang tên mình để cấp học bổng, trợ giúp nhiều người tránh khỏi con đường sai trái. Tiền hoạt động của quỹ này chính là tất cả những gì Farrah kiếm được từ các buổi diễn thuyết.

Với tinh thần truyền cảm hứng, dám nghĩ dám làm và đã trở thành tấm gương thành công tiêu biểu, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn vì là người da màu nhưng Farrah Gray vẫn được rất nhiều người có ảnh hưởng ở Mỹ như Cựu Tổng thống Bush, Cựu Tổng thống Obama đánh giá cao. Farrah luôn hi vọng có thể giúp đỡ những người Mỹ gốc Phi như mình có thể đoàn kết, thoát khỏi đói nghèo.

Tuy nhiên, Gray từng gặp phải không ít khó khăn khi là một người da màu. Ví dụ khi có một cuốn sách được xuất bản ở Nga, hình ảnh của anh đã bị gỡ khỏi trang bìa vì một số lý do. Chia sẻ về sự việc đó, Farrah Gray nói: "Tôi đành phải chấp nhận vì biết đó là quyết định marketing của họ".

Trong nhiều bài phát biểu, Gray đã kêu gọi cộng đồng người Mỹ gốc Phi đoàn kết để thoái đói nghèo. Farrah nói: "Chúng ta phải giúp đỡ và yêu thương nhau. Đó là cách duy nhất để chúng ta thành công".

TH