Facebook thay đổi để chấn an cổ đông sau cú sốc 240 tỷ USD

11:13 17/02/2022

Phát biểu tại một cuộc họp với các cổ đông và nhân viên vào hôm 15/2, CEO Meta, Mark Zuckerberg dường như đang tìm cách trấn an cổ đông rằng, metaverse là khoản đầu tư sẽ sinh lời.

Nhiều cập nhật đang được tiến hành nhằm đáp ứng tham vọng vũ trụ ảo của đội ngũ lãnh đạo
Nhiều cập nhật đang được tiến hành nhằm đáp ứng tham vọng vũ trụ ảo của đội ngũ lãnh đạo. (Ảnh: Nick Wass/AP)

“Tăng trưởng thần tốc”, “Tạo nên kiệt tác” và “Nhìn thấu tương lai” là các điểm nhấn trong bộ giá trị cốt lõi mới Mark Zuckerberg giới thiệu khi công ty vật lộn với những khó khăn ngày càng tăng trong việc xoay trục sang thực tế ảo và “metaverse”.

Trong bài đăng trên trang cá nhân của mình, Zuckerberg cho biết, Meta hiện tại là “một công ty vũ trụ ảo với mục tiêu xây dựng mạng xã hội thế hệ mới”. Ngoài ra, các nhân viên Meta sẽ có biệt danh mới “metamates” (đồng nghiệp ảo). Zuckerberg cho biết, khẩu hiệu vừa được thay đổi của công ty, “Meta, Metamates, Me” sẽ là kim chỉ nam cho hành trình xây dựng vũ trụ ảo của họ.

“Chúng tôi khuyến khích đội ngũ hãy nhìn thật xa và theo đuổi đến cùng thay vì trông chờ vào các kết quả trong ngắn hạn. Meta luôn hành động để tạo nên nhiều ảnh hưởng sâu rộng, dù có tốn bao nhiêu công sức”, Zuckerberg viết trên trang cá nhân. Theo Guardian, đây có thể là lời trấn an đối với cổ đông khi Facebook đang lao dốc.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính các nhân viên của Facebook đang hoài nghi về chiến lược xoay trục từ lĩnh vực kinh doanh truyền thông xã hội mà công ty đã dành nhiều thập kỷ xây dựng sang metaverse. Các kỹ sư tại Instagram và Facebook được khuyến khích luân chuyển sang bộ phận thự tế ảo của công ty. Meta cũng cô gắng lôi kéo nhân viên từ các công ty đối thủ, đặc biệt là Apple.

Nhân viên không phải là những người duy nhất sợ hãi trước những thay đổi, các nhà đầu tư cũng có vẻ cảnh giác. Cổ phiếu của Meta đã lao dốc lịch sử khiến công ty mất hơn 240 tỷ USD giá trị thị trường. Nhưng Zuckerberg dường như vẫn kiên định với niềm tin của mình rằng metaverse là một sự mạo hiểm xứng đáng và đã  khoản đầu tư 10 tỷ USD vào vũ trụ ảo là điều đúng đắn. 

PV (T/h)