Facebook, Google, Twitter dọa rút khỏi Hồng Kông do luật dữ liệu được đề xuất

10:04 06/07/2021

Ngày 5 tháng 7, các tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ như Facebook Inc, Alphabet Inc của Google và Twitter Inc đã cảnh báo riêng với chính quyền Hồng Kông rằng họ có thể ngừng cung cấp dịch vụ tại đây, nếu giới chức xúc tiến các thay đổi theo kế hoạch đối với Luật bảo vệ dữ liệu, Tạp chí Wall Street Journal trích dẫn một bức thư.

Theo Wall Street Journal, luật mới này, có thể khiến các công ty công nghệ phải chịu trách nhiệm về việc chia sẻ thông tin độc hại của các cá nhân trên nền tảng của họ.

Một bức thư ngày 25/6, được gửi bởi Liên minh Internet châu Á có trụ sở tại Singapore cho biết, các công ty lo ngại rằng các quy định “doxing” được áp dụng trong luật sửa đổi có thể khiến nhân viên của họ gặp rủi ro bị điều tra hoặc truy tố tội phạm liên quan đến những gì người dùng của công ty đăng trên mạng, Journal đưa tin.

“Doxing” là hành vi tiết lộ thông tin cá nhân của một người như họ tên thật, địa chỉ nhà riêng hay nơi làm việc trên mạng mà không được sự cho phép của người dùng. 

 Facebook, Google và Twitter cho rằng họ có thể ngừng cung cấp dịch vụ của họ tại Hồng Kông  (Ảnh: Reuters).

Trước đó, vào tháng 5, Văn phòng Hiến pháp và Đại lục của Hồng Kông đã đề xuất sửa đổi Luật bảo vệ dữ liệu của thành phố mà cơ quan này cho rằng cần thiết để chống lại doxing, một thực tế phổ biến trong các cuộc biểu tình năm 2019 ở thành phố.

“Cách duy nhất để tránh những lệnh trừng phạt này đối với các công ty công nghệ là từ chối đầu tư và cung cấp dịch vụ ở Hồng Kông,” trích dẫn bức thư. (Báo cáo của Aishwarya Nair ở Bengaluru; do David Evans biên tập) 

Phạm.Giang / Theo Reuters