Facebook bị kiện, nguy cơ phải bán Instagram và WhatsApp

15:58 10/12/2020

Facebook cùng lúc đối mặt hai vụ kiện vì vụ thâu tóm Instagram và WhatsApp trong quá khứ. Faceboook phản bác lại vụ kiện, cho rằng Ủy ban đã không nhắc tới việc chính họ là người thông qua các vụ mua bán này vài năm trước.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) và gần 50 bang nước này nộp đơn kiện Facebook, cáo buộc hãng dùng chiến lược phản cạnh tranh với đối thủ. Với hai đơn kiện đồng thời được nộp lên hôm 9/12, Facebook trở thành đại gia công nghệ thứ hai, sau Google, đối mặt với thách thức pháp lý lớn năm nay. Hồi tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ cũng kiện Google với cáo buộc sử dụng quyền lực thị trường để cản trở các đối thủ.

Faceboook phản bác lại vụ kiện, cho rằng Ủy ban đã không nhắc tới việc chính họ là người thông qua các vụ mua bán này vài năm trước.

CEO Facebook Mark Zuckerberg trong một cuộc điều trần năm ngoái. Ảnh: Reuters
CEO Facebook Mark Zuckerberg trong một cuộc điều trần năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Vụ kiện tập trung chủ yếu vào lịch sử mua lại hoặc nỗ lực mua lại công ty nhỏ hơn của Facebook. Facebook bị tố cáo lợi dụng sức mạnh thị trường để chèn ép đối thủ tiềm năng trước khi họ có thể trở thành đối thủ thực sự. Ngoài mua lại Facebook và Instagram, vụ kiện của FTC còn chỉ ra nỗ lực trước đây của Facebook để mua một số mạng xã hội khác như Twitter, WhatsApp.

Như vậy, chiến lược thâu tóm của Facebook làm hại đến đối thủ và các nhà quảng cáo phụ thuộc vào nền tảng để tiếp cận lượng khán giả lớn do chỉ còn ít lựa chọn.

Đơn kiện hôm qua cáo buộc Facebook mua lại các đối thủ, tập trung chủ yếu vào thương vụ mua ứng dụng chia sẻ ảnh Instagram năm 2012 với giá 1 tỷ USD và ứng dụng nhắn tin WhatsApp năm 2014 với giá 19 tỷ USD. Giới chức bang và liên bang Mỹ cho biết các vụ M&A này nên được đảo ngược. Động thái này có thể châm ngòi cho cuộc chiến pháp lý dài hơi, do chúng được chính FTC chấp thuận nhiều năm trước.

"Suốt gần một thập kỷ, Facebook sử dụng sự thống trị và độc quyền của mình để cản trở các đối thủ nhỏ hơn và bóp nghẹt cạnh tranh", Letitia James – Lãnh đạo Tư pháp New York đại diện cho liên minh 46 bang cho biết. James cho rằng Facebook mua các đối thủ vì họ có thể đe dọa sự thống trị của công ty này.

Jennifer Newstead - cố vấn của Facebook chỉ trích các vụ kiện này là "muốn thay đổi lịch sử" và luật chống độc quyền không sinh ra để trừng phạt "các doanh nghiệp thành công". Bà cho biết WhatsApp và Instagram đã rất thành công nhờ hàng tỷ USD Facebook đổ vào đây để phát triển. "Chính phủ đang gửi đi lời cảnh báo với doanh nghiệp rằng chẳng có thương vụ mua bán nào là chấm dứt hoàn toàn", Newstead nói.

Hồi tháng 7, CEO Facebook Mark Zuckerberg đã nói với các nhân viên rằng Facebook sẽ đấu tranh chống lại các thách thức pháp lý nhằm chia nhỏ công ty này. Anh gọi đây là "mối nguy hiểm luôn tồn tại", theo The Verge.

Dù vậy, nhiều chuyên gia về chống độc quyền đánh giá đơn kiện của FTC "yếu hơn đáng kể" so với đơn kiện của Bộ Tư pháp Mỹ lên Google. Bên cạnh đó, các thương vụ này đã diễn ra nhiều năm trước, khiến tòa án khó ra phán quyết đảo ngược.

Cổ phiếu Facebook hôm qua giảm 3% sau thông tin này. Dù vậy, chốt phiên, mức giảm chỉ còn 1,9%.

Tháng trước, Facebook thông báo mua startup dịch vụ khách hàng Kustomer, được định giá khoảng 1 tỷ USD, theo WSJ. Mạng xã hội lớn nhất thế giới hồi tháng 5 cũng mua Giphy – website nổi tiếng về tạo và chia sẻ ảnh động.

TH