EuroCham: Chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam tháng 9 đạt 15,2 điểm, thấp nhất trong 10 năm trở lại đây

14:25 09/09/2021

Báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa được công bố cho thấy chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) đang ở mức thấp nhất 10 năm, đạt 15,2 điểm.

 

Đáng chú ý, 76% thành viên EuroCham có kết quả kinh doanh không tốt trong 3 tháng (6-8). Trong số đó, 29% doanh nghiệp cho biết kết quả kinh doanh rất tệ.

Có hai nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này đó là hạn chế hoạt động vận tải và cung ứng, điều kiện thị trường, bên cạnh việc hạn chế bán hàng và sự không thống nhất trong chính sách điều hành giữa các địa phương. Do phong tỏa và giãn cách xã hội kéo dài, 18% doanh nghiệp trong ngành sản xuất đã chuyển dịch một phần nhu cầu sản xuất, đơn hàng sang nước khác. 16% doanh nghiệp cũng cân nhắc chuyển dịch sản xuất.

Báo cáo của EuroCham cũng chỉ ra 51% doanh nghiệp cho rằng hiện không có hướng dẫn cụ thể của cơ quan quản lý và chính quyền về việc doanh nghiệp cần phải làm gì trong trường hợp F0 xuất hiện tại nhà máy. 68% doanh nghiệp cho rằng cần có quy tắc tập trung của Chính phủ cho hoạt động kinh doanh thay vì để địa phương tự quyết định.

Theo đó, thành viên EuroCham dự báo kết quả kinh doanh trong 3 tháng cuối năm sẽ khá hơn nhưng nhìn chung vẫn không tốt.

PV