Euro 2020: Bốn cặp đấu cân tài, cân sức ở vòng tứ kết

08:34 30/06/2021

Theo bốc thăm phân nhánh từ trước, bốn cặp tứ kết gồm Thuỵ Sĩ - Tây Ban Nha, Bỉ - Italy, CH Czech - Đan Mạch và Anh - Ukraine. Các trận sẽ lần lượt diễn ra trên các sân Krestovsky (Saint Petersburg, Nga), Allianz Arena (Munich, Đức), Olympic (Baku, Azerbaijan), Olimpico (Rome, Italy) từ ngày 2/7 đến 3/7.

Xét tương quan nhánh đấu hiện tại, Anh có triển vọng lớn để vào chung kết. Đối thủ tiếp theo của họ là Ukraine mới lần đầu vào tứ kết Euro, sau khi thắng Thuỵ Điển ở hiệp phụ vòng 1/8. Nếu vượt qua Ukraine, thầy trò Gareth Southgate sẽ gặp đội thắng ở cặp CH Czech - Đan Mạch. 

CH Séc sẽ có màn so tài được chờ đợi với Đan Mạch ở tứ kết Euro 2020.
CH Séc sẽ có màn so tài được chờ đợi với Đan Mạch ở tứ kết Euro 2020.

Ở nhánh còn lại, hai ứng cử viên nặng ký nhất còn lại cho ngôi vô địch là Bỉ và Italy sẽ phải loại nhau, để giành quyền đấu bán kết với đội thắng ở cặp Thuỵ Sĩ - Tây Ban Nha.

Thuỵ Sĩ không hề là đối thủ dễ bị bắt nạt sau khi bất ngờ tiễn Pháp - ứng cử viên số một và là ĐKVĐ thế giới về nước. Tây Ban Nha dần tìm thấy nhịp điệu và sự ăn ý từ tập thể mới mà HLV Luis Enrique xây dựng. Hai trận gần nhất, "Bò tót" đều ghi năm bàn, khi xử đẹp Slovakia 5-0 rồi hạ Croatia 5-3. 

Đội tuyển Bỉ sẽ đối đầu Italia ở tứ kết Euro 2020.
Đội tuyển Bỉ sẽ đối đầu Italia ở tứ kết Euro 2020.

Cặp đấu còn lại được cho là cân tài - cân sức nhất. Bỉ đang đứng đầu bảng FIFA, sở hữu hàng loạt ngôi sao đình đám như Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne..., còn Italy đạt phong độ ổn định bậc nhất, thậm chí giữ sạch lưới 1.168 phút trước khi để tiền đạo Sasa Kalajdzic của Áo chọc thủng lưới ở hiệp phụ vòng 1/8. Italy cũng đã nâng chuỗi bất bại lên 31 trận, phá kỷ lục 30 trận không thua của họ giai đoạn 1935-1939.

ĐT