EU là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nghao Việt Nam

17:35 05/05/2022

Xuất khẩu ngao của Việt Nam sang EU tăng mạnh trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng và sản lượng ổn định của nhóm sản phẩm này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Internet)

Đáng chú ý nhất là năm qua, xuất khẩu nhuyễn thể có vỏ sang thị trường EU đã tăng vọt 37% lên 87 triệu USD do xuất khẩu ngao tăng 42%, đạt 78 triệu USD.

Ngao đã vươn lên là mặt hàng thủy sản có giá trị xuất khẩu lớn thứ 4 vào thị trường EU. Trong số này, xuất khẩu ngao sang ba thị trường lớn nhất trong khối, bao gồm Tây Ban Nha, Ý và Bồ Đào Nha, đều tăng từ 38% đến 44%.

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đánh giá, nhu cầu thị trường quốc tế đối với nhuyễn thể hai mảnh vỏ hiện đang ở mức rất cao. Tuy nhiên, hiện tại, sản lượng ngao thu hoạch tại thị trường Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được các đơn hàng từ EU.

Theo đại diện Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, chứng chỉ hợp lệ của Hội đồng Quản lý Hàng hải (MSC) được xem như giấy thông hành đảm bảo phát triển thủy sản an toàn và là nhãn hiệu được bảo hộ cho các sản phẩm thủy sản của địa phương.

Vì vậy, để khai thác tiềm năng thị trường xuất khẩu, cùng với việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận người mua hiệu quả, Oxfam tại Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã truyền tải các thông điệp liên quan đến mục tiêu phát triển thị trường ngao bền vững, trong phù hợp với tiêu chuẩn MSC.

Hiện nay, EU là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nghêu Việt Nam, chiếm hơn 70% tổng lượng xuất khẩu, tiếp theo là Hoa Kỳ, Singapore và Nhật Bản. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn MSC đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dễ dàng thâm nhập vào hệ thống siêu thị, nhà hàng cao cấp hoặc xuất khẩu sang các thị trường khó tính như EU, Nhật Bản.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), nhu cầu thị trường ngày càng tăng cùng với sản lượng ngao ổn định là những yếu tố hỗ trợ cho xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ của Việt Nam sang EU. Ngoài ra, những ưu đãi về thuế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam (EVFTA) của EU cũng phần nào giúp thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nhuyễn thể hai mảnh vỏ của Việt Nam sang EU.

Với những nỗ lực của các cơ quan có thẩm quyền trong việc phát triển vùng nguyên liệu đảm bảo nhất quán tiêu chuẩn chất lượng cao từ thị trường nhập khẩu, dự kiến ​​xuất khẩu nghao Việt Nam sang thị trường EU sẽ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong thời gian tới.

Thục Anh