EU hướng tới thỏa thuận áp trần giá 60 USD/thùng đối với dầu mỏ của Nga

15:55 02/12/2022

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang tiến gần đến thỏa thuận áp trần giá 60 USD/thùng đối với dầu mỏ của Nga, khi chỉ cần sự nhất trí của Ba Lan.

Trước đó, G7 đã đề xuất ấn định mức áp trần giá dầu Nga trong khoảng 65 - 70 USD/thùng và các nước EU đã tiến hành nhiều cuộc họp để đưa ra thống nhất về mức giá này nhưng vẫn khó khăn để tìm được tiếng nói chung.

Châu Âu sẽ bắt đầu thực thi lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga từ ngày 5/12, áp trần giá lên dầu mỏ của Nga được xuất khẩu bằng đường biển tới các cảng trên thế giới.

Các biện pháp sẽ được thực hiện nhằm ngăn cản Nga xuất khẩu dầu trên mức giá trần như không cấp phép cho các công ty bảo hiểm của Anh và EU cung cấp dịch vụ.  

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

EU đã nhất trí với Mỹ về sự cần thiết phải áp trần đối với mức giá mà các khách hàng phương Tây phải trả cho dầu mỏ của Nga, ngăn cản việc Nga có được lợi nhuận khi giá tăng sau khi xảy ra xung đột với Ukraine.

Ủy ban châu Âu đề xuất trần giá cùng với yêu cầu hạ mức trần xuống thấp hơn đến 5% nếu giá thị trường giảm xuống dưới 60 USD/thùng.

Giá dầu Urals của Nga biến động nhưng vẫn giao dịch ở mức 65 USD/thùng.

Tuy nhiên, Ba Lan muốn một con số thấp hơn, chỉ 30 USD/thùng.

Khi các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Brussels, các nhà ngoại giao một số nước cho biết Ba Lan không phản đối một cách rõ ràng về mức trần 60 USD/thùng và hy vọng sẽ sớm đạt thỏa thuận.

Một nhà ngoại giao EU cho biết: “Mức giá trần đối với dầu thô của Nga được đặt ở mức 60 USD, với điều kiện giữ mức giá này thấp hơn 5% so với giá thị trường (dựa trên số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA)”.

Ngọc Phi (tổng hợp)