Elon Musk: Bằng đại học không bắt buộc đối với công việc tại Tesla, Apple, Google và Netflix

10:52 30/12/2020

Nhiều sinh viên cho rằng lấy được bằng cắp 4 năm đại học – đi kèm là khoản nợ sinh viên trị giá hàng nghìn đô la là cách duy nhất để có thể bước chân vào các công ty hàng đầu như Tesla, Apple và Netflix.

Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Ngay cả giám đốc điều hành của Tesla cũng nghĩ rằng điều đó là không cần thiết. 

Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk cho biết trong một cuộc trò chuyện tại hội nghị Satellite 2020 rằng các trường đại học “không phải để học” mà là một nơi để vui chơi. Musk cho biết việc học về bất kì thứ gì có thể bằng trực tuyến và miễn phí; ông lưu ý rằng những ông trùm tỷ phú như Bill Gates và Larry Ellison của Oracle đã bỏ đại học.  

Musk đã tham gia cùng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng, những người cũng đã đặt nhiều câu hỏi về việc cần phải có bằng cấp đại học, chẳng hạn như Giám đốc điều hành của Apple, ông Tim Cook và Giám đốc điều hành Siemens Hoa Kỳ, bà Barbara Humpton. Cook cho biết vào năm 2019 rằng khoảng một nửa số việc làm của Apple tại Mỹ trong năm ngoái bao gồm cả những người không có bằng cấp đại học. Cook lý luận rằng nhiều trường cao đẳng không dạy các kỹ năng mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần có nhất trong lực lượng lao động của học, ví dụ như việc viết mã.                            

Humpton cũng bác bỏ ý kiến, cho rằng bằng cấp đại học là một sự đảm bảo cho nghề nghiệp: “Thông thường, các yêu cầu công việc sẽ nói rằng họ yêu cầu bằng cấp 4 năm, nhưng trong thực tế, không có gì về công việc thực sự yêu cầu bằng cấp 4 năm – nó chỉ giúp các nhà quản lý tuyển dụng của chúng tôi loại bỏ được đám đông và có được một nhóm nhỏ hơn bao gồm những ứng viên đủ tiêu chuẩn”, Humpton phát biểu tại Nhà Trắng vào năm 2019. 

Không cần bằng tốt nghiệp Ivy League để xin việc tại Apple hay Tesla – nhưng thường sẽ được trả lương nhiều hơn nếu bản thân có bằng cấp 

Giờ đây, các công ty nổi tiếng như Google và Apple đang thuê những nhân viên có các kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc, dù có hoặc không có bằng cấp. Glassdoor nhận thấy các công ty như Google, Apple và IBM không yêu cầu bằng đại học để tìm việc. Google gần đây đã đưa ra tuyển chọn các khóa học mới cho Chứng chỉ nghề nghiệp, một chương trình kéo dài 6 tháng nhằm chuẩn bị cho người tham gia các công việc được yêu cầu. 

Điều đáng được nói ở đây là bằng cấp địa học được đền đáp đúng nghĩa. Theo một báo cáo vào tháng 5, năm 2020, từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, những người có ít nhất bằng cử nhân kiếm được nhiều hơn 502$ trong thu nhập trung bình hàng tuần so với những người chỉ có trình độ trung học. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp ở những người có trình độ dưới trung học phổ thông cao gấp đôi so với những người có bằng cử nhân.

Nhưng vì bằng cấp thường đòi hỏi phải gánh một khoản nợ sinh viên, nhiều người Mỹ không thể đáp ứng được việc chi trả cho bằng đại học. Theo Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, chỉ có 42% học sinh năm hai trung học có thể tiếp tục lấy được bằng 2 năm hoặc 4 năm. Ngay cả trong số những sinh viên đã tốt nghiệp đại học, một số lượng đáng kể sinh viên mới tốt nghiệp đang thiếu việc làm, nghĩa là họ sẽ làm những công việc không yêu cầu bằng đại học. 

Như nhiều người mong đợi sự tự động hóa sẽ thay thế cho một phần tư lực lượng lao động, các chuyên gia và nhà nghiên cứu đã tìm kiếm các giải pháp thay thế để giúp chuẩn bị cho nhân viên trẻ vào làm việc. Phóng viên Rich Feloni của Business Insider đã đưa tin, các chương trình học nghề kết hợp giữa các trường học và đào tạo tại chỗ có thể giúp chuẩn bị tốt hơn cho lực lượng lao động trong tương lai. 

Musk nói tại hội nghị Satellite “Tôi không coi việc đi học đại học là bằng chứng cho khả năng đặc biệt. Shakespare thậm chí đã đi học đại học? Có lẽ là không.”  

Trí Lâm